Ấn Độ chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể

Ngày 5/2, phiên tòa đặc biệt ở Ấn Độ đã chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt ở khu Nam thủ đô New Delhi ngày 16/12/2012, khiến nạn nhân tử vong hai tuần sau đó tại bệnh viện Singapore.

Biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu chính phủ có các biện pháp bảo vệ an toàn hơn cho phụ nữ. Ảnh: AFP/TTXVN


Năm trong số sáu bị cáo bị buộc tội theo điều 13 của Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC), còn bị cáo thứ sáu đang ở tuổi vị thành viên sẽ được xét xử riêng tại một phiên toà khác theo luật vị thành niên.

Phiên toà sẽ nghe luận tội trong hai ngày nhằm đảm bảo nhanh chóng mang lại công lý cho nạn nhân. Viện công tố đã triệu tập bốn nhân chứng quan trọng, trong đó có bạn trai nạn nhân - người cùng bị đánh đập trên xe buýt và vứt xuống đường cùng cô gái xấu số.

Tổng số 86 nhân chứng đã được tiếp cận, trong đó có cả các bác sĩ, y tá chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh viện New Delhi, các cảnh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu…Viện công tố hy vọng tiến trình xét xử sẽ hoàn tất trong vòng một tháng.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết nếu bị kết tội, 5 thủ phạm trên có thể sẽ phải lĩnh án tử hình trong khi bị cáo vị thành viên có thể bị kết án tối đa 3 năm tù giam theo luật sửa đổi mà Tổng thống Pranab Mukherjee vừa ký ban hành hôm 3/2.


TTXVN/Tin tức
Ấn Độ xét xử 5 nghi can vụ hãm hiếp tập thể
Ấn Độ xét xử 5 nghi can vụ hãm hiếp tập thể

Việc xét xử 5 nghi can trong vụ hãm hiếp tập thể và tấn công tàn bạo một nữ sinh y khoa Ấn Độ đã được tiến hành tại một phiên tòa khẩn cấp và đặc biệt bắt đầu từ chiều nay 21/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN