Ấn Độ chạy đua với thời gian để bảo vệ y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch COVID-19

Cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Ấn Độ đang phải chạy đua với thời gian để sản xuất trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống COVID-19.

Chú thích ảnh
Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu đồ bảo hộ để đảm bảo sự an toàn cho các y bác sĩ. Ảnh: BBC

Tính đến ngày 13/4, nước này đã ghi nhận trên 9.200 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và ít nhất 330 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại Ấn Độ đều đến từ các thành phố lớn. Tuy nhiên, gần đây số lượng người mắc bệnh ở các thị trấn và thành phố nhỏ hơn ngày càng tăng cao.

Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn về trang thiết bị bảo hộ cho các bác sĩ và nhân viên y tế trên cả nước, chính quyền các tiểu bang phải vật lộn đối phó với thực trạng các bác sĩ không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi làm việc. Nhiều trường hợp, các nhân viên y tế buộc phải sử dụng áo mưa và mũ bảo hiểm xe máy để thay thế đồ bảo hộ y tế.

“Chúng tôi không nhận được đồ bảo hộ kịp thời theo yêu cầu. Việc điều trị bệnh COVID-19 giống như một cuộc chiến và chúng tôi là các chiến sĩ. Tuy nhiên, chiến sĩ không thể ra mặt trận mà không có súng đạn”, một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Lucknow, miền Bắc Ấn Độ, chia sẻ.

Theo đài BBC (Anh), do không được trang bị đầy đủ đồ dùng bảo hộ, một số bác sĩ và y tá tại các thành phố lớn như Delhi và Mumbai đều đã nhiễm bệnh, nhiều bệnh viện nơi họ làm việc phải tạm thời dừng hoạt động. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Không chỉ có lực lượng y bác sĩ, những bộ đồ bảo hộ cũng trở nên vô cùng cần thiết đối với các cơ quan thực thi pháp luật, những người đang giúp nhân viên y tế truy tìm dấu vết trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và quản lý các cơ sở kiểm dịch.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại bang Uttar Pradesh cho biết cảnh sát cũng "đối mặt trực tiếp với nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2”.

“Gần đây, một người đàn ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã trốn khỏi một cơ sở cách ly. Cảnh sát được điều động đi bắt anh ta trở lại. Vì vậy, chúng tôi cũng cần có đồ bảo hộ để tự bảo vệ mình”, anh nói.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Ấn Độ cũng cần đồ bảo hộ trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: BBC

Theo thống kê của Công ty công nghệ sinh học HLL Lifecare Limited, Ấn Độ cần ít nhất 1 triệu bộ quần áo bảo hộ cũng như 40 triệu khẩu trang N95, 20 triệu khẩu trang y tế và 1 triệu lít nước rửa tay sát khuẩn tại thời điểm này.

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo rằng cơ quan này đã đặt mua khoảng 17 triệu bộ đồ bảo hộ từ 20 công ty nội địa sản xuất trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, không rõ các nhà sản xuất có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu này hay không.

Chú thích ảnh
Ấn Độ đã đặt hàng nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất đồ dùng bảo hộ. Ảnh: BBC

Bộ cũng cho biết thêm rằng họ cũng đã đặt hàng từ các nhà sản xuất nước ngoài như Singapore và Trung Quốc và nhận được một số trang thiết bị bảo hộ từ các chương trình hỗ trợ. Nhưng điều đáng sợ là những nguồn cung này cũng có thể sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nếu đại dịch tiếp tục lan rộng ở các huyện và thị trấn nhỏ hơn.

Chú thích ảnh
Một doanh nghiệp tư nhân sản xuất khẩu trang. Ảnh: BBC

Chuyên gia y tế cộng đồng Annat Bhan nhận định rằng “đã quá muộn để các nhà sản xuất đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng hiện nay”.

“Việc sản xuất thiết bị bảo hộ phải được coi là một trường hợp khẩn cấp. Không có vấn đề gì khi so sánh các bác sĩ của chúng tôi với các chiến sĩ, nhưng họ không nên được yêu cầu đưa ra lựa chọn anh quả cảm như đi làm mà không có đồ bảo hộ cần thiết”, ông nói thêm.

Hải Vân/Báo Tin tức
Cảnh sát Ấn Độ phạt du khách vi phạm lệnh phong tỏa viết lời xin lỗi 500 lần
Cảnh sát Ấn Độ phạt du khách vi phạm lệnh phong tỏa viết lời xin lỗi 500 lần

10 du khách tại thị trấn Rishikesh phía Bắc Ấn Độ đã bị cảnh sát phạt viết câu “Tôi xin lỗi” 500 lần sau khi vi phạm lệnh phong tỏa tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN