Giới chức Ấn Độ khóa trái cửa nhà những người vi phạm lệnh cách ly

Nhằm ngăn chặn người vi phạm cách ly tiếp tục lẻn ra ngoài, giới chức Ấn Độ đã có biện pháp “khóa chặt” theo đúng nghĩa đen: khóa cửa nhà các đối tượng.

Chú thích ảnh
Một số đối tượng không chịu tuân thủ lệnh cách ly buộc giới chức phải khóa cửa và nhốt họ bên trong. Ảnh: Keystone Press Agency/Ajay Kumar

Theo kênh RT, giới chức địa phương tại hai thị trấn Khajuraho và Rajnagar thuộc bang Madhya Pradesh đã khóa bên ngoài cửa nhà của những người vi phạm lệnh cách ly, trong khi đảm bảo người bị nhốt bên trong vẫn được cung cấp thực phẩm và đồ thiết yếu.

Có tổng cộng 47 người đã vi phạm quy định cách ly sau khi xuất viện. Những người từng là bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) vốn dĩ phải tiếp tục ở nhà trong thời gian chính quyền địa phương áp dụng lệnh giới nghiêm. Giới chức chính quyền giải thích họ phải tự xử lý sau khi theo dõi lịch trình đi lại của những người vi phạm kia trong hai ngày.

“Chúng tôi đáng nhẽ không dùng biện pháp này, song hai ngày qua, chúng tôi quan sát thấy rất nhiều trong số họ vi phạm lệnh cách ly tại nhà và lẻn ra ngoài”, Swamnil Wankhede – thẩm phán phân khu (SDM) của quận – cho hay. Nhà chức trách nhấn mạnh biện pháp này chỉ áp dụng cho những người “ra khỏi quận sau 30/3 và quay trở về sau khi điều trị tại các bệnh viện ở Gwalior, Bhopal, Kanpur, Allahabad và Delhi.”

Trong khi biện pháp cứng rắn này gây tranh cãi, thẩm phán Wankhede trấn an công chúng rằng những người bị nhốt trong nhà sẽ được cung cấp đủ nhu yếu phẩm và thực phẩm. Họ được cung cấp số điện thoại để gọi điện yêu cầu giao đồ, cũng như có “số điện thoại khẩn” trong trường hợp cần thiết. Giới chức cũng kiểm tra sức khỏe cho những người này hai lần một ngày.

Vẫn chưa rõ liệu những công dân này có được “tự do” sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc hết hiệu lực vào ngày 14/4 hay không. Tuy nhiên, giới chức không loại trừ khả năng những người vi phạm cách ly này sẽ không phải chịu biện pháp mạnh nếu như họ thể hiện tinh thần hợp tác với chính quyền.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ấn Độ chi thêm 2 tỷ USD cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19
Ấn Độ chi thêm 2 tỷ USD cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Chính phủ Ấn Độ chiều 9/4 thông báo đã thông qua gói tài chính trị giá 150 tỷ rupee (2 tỷ USD) nhằm tăng cường cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN