Ấn Độ bàn giao lô hàng viện trợ nhân đạo thứ tư cho Afghanistan

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 29/1 thông báo nước này đã bàn giao lô hàng viện trợ nhân đạo thứ tư cho Afghanistan, bao gồm 3 tấn dược phẩm thiết yếu.

Chú thích ảnh
Người dân mất nhà cửa do chiến tranh dựng lều tạm tại một công viên ở thủ đô Kabul ngày 11/8/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo của bộ trên có đoạn: “Là một phần trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo đang diễn ra của chúng tôi, Ấn Độ đã cung cấp đợt hỗ trợ y tế thứ tư bao gồm 3 tấn dược phẩm thiết yếu cho Afghanistan. Số thuốc này đã được bàn giao cho Bệnh viện Indira Gandhi ở thủ đô Kabul”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định cam kết của New Delhi về hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan.

Thông báo nêu rõ: “Trong nỗ lực này, chúng tôi đã cung cấp ba lô hàng hỗ trợ y tế, bao gồm 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 và các loại dược phẩm thiết yếu cho Afghanistan. Số thuốc đó đã được bàn giao cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bệnh viện Nhi Indira Gandhi ở Kabul”. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong những tuần tới, nước này sẽ gửi thêm nhiều đợt viện trợ nhân đạo bao gồm vật tư y tế và ngũ cốc.

Lực lượng Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan từ tháng 8/2021. Cộng đồng quốc tế, trong đó có một số chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, đã cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho người dân ở quốc gia Tây Nam Á bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, nhân đạo và an ninh ngày càng nghiêm trọng này.

Xuân Phong (TTXVN)
Afghanistan: Chính quyền Taliban phân phát viện trợ nhân đạo cho các địa phương
Afghanistan: Chính quyền Taliban phân phát viện trợ nhân đạo cho các địa phương

Người phát ngôn Bộ Tị nạn và Hồi hương Afghanistan, ông Abdul Mutalib Haqqani ngày 22/1 cho biết chính quyền Taliban đã bắt đầu phân phát đồ viện trợ nhân đạo đến ít nhất 10 tỉnh trong số 34 tỉnh trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN