Afghanistan: Chính quyền Taliban phân phát viện trợ nhân đạo cho các địa phương

Người phát ngôn Bộ Tị nạn và Hồi hương Afghanistan, ông Abdul Mutalib Haqqani ngày 22/1 cho biết chính quyền Taliban đã bắt đầu phân phát đồ viện trợ nhân đạo đến ít nhất 10 tỉnh trong số 34 tỉnh trên cả nước.

Chú thích ảnh
Người dân nhận hàng cứu trợ tại tỉnh Kabul, Afghanistan ngày 6/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Haqqani, số hàng trên gồm 440 tấn gạo, sẽ được 20 xe tải vận chuyển đến 10 tỉnh dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh thực phẩm còn có chăn màn, áo ấm và xà phòng. Quan chức này cho biết thêm rằng các chuyến hàng viện trợ khác sẽ được chuyển đến các tỉnh khác trong những ngày tới.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền giữa tháng 8/2021, nền kinh tế Afghanistan càng lún sâu vào khủng hoảng với tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan bị phong tỏa trong hệ thống ngân hàng của Mỹ, trong khi hoạt động cứu trợ bị gián đoạn nghiêm trọng. Trong năm ngoái, nước này cũng bị mất mùa do hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Bích Liên (TTXVN)
LHQ kêu gọi đảm bảo quyền của phụ nữ Afghanistan
LHQ kêu gọi đảm bảo quyền của phụ nữ Afghanistan

Ngày 18/1, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), bà Michelle Bachelet đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích chính quyền Taliban tại Afghanistan đảm bảo các quyền cơ bản của người dân, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN