LHQ kêu gọi đảm bảo quyền của phụ nữ Afghanistan

Ngày 18/1, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), bà Michelle Bachelet đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích chính quyền Taliban tại Afghanistan đảm bảo các quyền cơ bản của người dân, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em.

Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em di chuyển trên đường phố tại Kabul, Afghanistan, ngày 15/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp của HĐBA tại Na Uy với chủ đề chấm dứt bạo lực với phụ nữ, bà Bachelet nhấn mạnh việc phủ nhận các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Afghanistan trong bối cảnh nước này đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Bà kêu gọi các quốc gia thành viên HĐBA LHQ thiết lập các lộ trình an toàn và chương trình tái định cư cho những người đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, đồng thời lập tức ngừng việc trục xuất những phụ nữ di cư người Afghanistan đang tìm kiếm sự bảo vệ. 

Bà Bachelet cũng đề nghị LHQ bổ sung yếu tố về thúc đẩy quyền con người trong chương trình hỗ trợ của LHQ được triển khai ở Afghanistan, được gọi là Phái bộ Hỗ trợ LHQ ở Afghanistan (UNAMA), dự kiến sẽ khởi động lại vào giữa tháng 3.

Chia sẻ quan điểm trên với bà Bachelet, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Nghiên cứu pháp lý về phụ nữ và trẻ em, bà Zarqa Yaftali, cho rằng đã đến lúc HĐBA cần tăng cường hành động để đảm bảo những quyền cơ bản nhất của hàng triệu người Afghanistan. 

Hồi tháng 12/2021, Hội đồng Nhân quyền LHQ cảnh báo Afghanistan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, đe dọa các quyền lợi cơ bản nhất của người dân. Đặc biệt, nhiều phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan không được đảm bảo các quyền được tiếp cận giáo dục, tạo sinh kế và tham gia các hoạt động chính trị-xã hội mà họ đã từng nỗ lực đạt được trong hai thập kỷ qua./

Hoàng Châu (TTXVN)
Taliban nêu thời điểm nữ sinh Afghanistan được đến trường
Taliban nêu thời điểm nữ sinh Afghanistan được đến trường

Lãnh đạo cấp cao của Taliban cho biết lực lượng này đang chủ trương cho phép nữ sinh Afghanistan đến trường từ tháng 3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN