Ấn Độ: 1,9 triệu người tại bang Assam có thể mất tư cách công dân

Ngày 31/8, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, công bố danh sách Đăng ký Công dân toàn quốc (NRC), trong đó có tổng cộng trên 30 triệu người được nêu tên nhưng 1,9 triệu người khác không có tên và đối mặt với nguy cơ trở thành người không có tư cách công dân.

Chú thích ảnh
Người dân đối chiếu tên tuổi trong danh sách Đăng ký Công dân toàn quốc (NRC) tại huyện Morigoan, cách Guwahati, thủ phủ bang Assam (Ấn Độ) khoảng 70km ngày 31/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo danh sách mới công bố, tổng cộng 31,1 triệu người tại bang này được xác nhận là công dân Ấn Độ, nhưng 1,9 triệu người không có tên vì không có giấy tờ chứng minh hợp lệ. Hầu hết trong số này được cho là người theo đạo Hồi.

Chỉ những người có thể chứng minh rằng họ hoặc ông cha của họ đã ở Ấn Độ từ trước năm 1971 mới được điền tên vào danh sách NRC. Nhưng việc truy lại nguồn gốc là rất khó khăn với nhiều người trong khu vực có tỷ lệ mù chữ cao và không có tài liệu lưu trữ này.

Chính phủ Ấn Độ đã ra thời hạn là 120 ngày để những người không được chấp thuận gửi đơn khiếu nại. Những người nhập cư bất hợp pháp và không được công nhận quốc tịch sẽ được chuyển tới các trung tâm giam giữ, sau đó sẽ bị trục xuất về Bangladesh.

Phía Bangladesh chưa đưa ra bình luận về việc tiếp nhận những đối tượng bị Ấn Độ trục xuất. Trước đó, hôm 30/8, giới chức Ấn Độ đã điều động hàng chục nghìn cảnh sát và lực lượng bán quân tới Assam nhằm duy trì an ninh trật tự cho buổi công bố danh sách.

Với 33 triệu người dân, từ nhiều năm qua, bang Assam  đã chứng kiến dòng người di cư ồ ạt từ Bangladesh cũng như nhiều khu vực khác đổ về đây. Tình trạng nhập cư bất hợp pháp kéo theo nhiều vấn đề phức tạp đối với chính quyền bang và ngay cả đối với người dân Assam gốc, đặc biệt phải kể đến tình trạng bạo lực sắc tộc và tôn giáo.

Hàng trăm nghìn người ở Bangladesh đã sang tị nạn tại Ấn Độ trong cuộc chiến tranh giành độc lập  vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Đa số những người này định cư tại bang Assam, cách biên giới Bangladesh gần 270 km.

Lê Ánh (TTXVN)
Ấn Độ siết chặt an ninh tại Kashmir nhằm đối phó các vụ biểu tình
Ấn Độ siết chặt an ninh tại Kashmir nhằm đối phó các vụ biểu tình

Ngày 23/8, giới chức Ấn Độ đã siết chặt an ninh tại Srinagar, thành phố lớn nhất ở khu vực Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, trước lễ cầu nguyện Thứ Sáu hàng tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN