Al-Qaeda trả tự do cho công dân Thụy Điển sau 6 năm bị bắt làm con tin

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo một con tin người Thụy Điển bị nhóm khủng bố Al-Qaeda bắt làm con tin tại Mali kể từ năm 2011 đã được thả và sẽ trở về nhà.

Gustafsson bị bắt cóc tại Timbuktu, miền Bắc Mali vào tháng 11/2011. Nguồn: telegraph.co.uk

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho biết: “Thực sự là một niềm vui lớn khi tôi có thể thông báo rằng Johan Gustafsson đã được thả và có thể trở về Thụy Điển”.

Gustafsson bị bắt cóc tại Timbuktu, miền Bắc Mali vào tháng 11/2011 cùng với công dân Nam Phi Stephen McGowan và công dân Hà Lan Sjaak Rijke. Rijke được lực lượng đặc nhiệm Pháp giải cứu vào tháng 4/2015. Bộ Ngoại giao Thụy Điển từ chối bình luận về số phận của McGowan.

TTXVN/Tin Tức
Hai con tin Thụy Điển ở Syria được trả tự do
Hai con tin Thụy Điển ở Syria được trả tự do

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo 2 công dân nước này bị bắt làm con tin ở Syria đã được trả tự do hôm 24/4 với sự trợ giúp của nhà chức trách Palestine và Jordan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN