Hai nữ con tin Italy bị bắt cóc ở Syria được trả tự do

Chính phủ Italy ngày 15/1 đã khẳng định các nguồn tin nói rằng, hai con tin người Italy, Greta Ramelli và Vanessa Marzullo, "đã được trả tự do và sẽ sớm trở về Italy ".

Hai con tin Italy bị Syria bắt giữ. Ảnh: nbcnews.com.


Ramelli (21 tuổi) và Marzullo (20 tuổi) đã bị bắt cóc ở thành phố Aleppo ( Syria ) vào ngày 31/7/2014 trong khi họ đang thực hiện công việc cứu trợ cho người tị nạn ở đây. Tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Nusra ở Syria đã thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc này.

Việc thương lượng giữa phía Italy và Al-Nusra được bí mật bắt đầu từ trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua, và sau 5 tháng, hai cô gái này lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một đoạn video thông báo họ vẫn còn sống.

Ngay sau khi Chính phủ Italy xác nhận tin các con tin đã được thả, Al-Nusra tuyên bố, Italy đã phải trả 12 triệu USD để đổi lấy sự tự do của họ, song Chính phủ Italy đã bác bỏ điều này.


TN

Xuất hiện video về 2 công dân Italy bị bắt cóc ở Syria
Xuất hiện video về 2 công dân Italy bị bắt cóc ở Syria

Hai người phụ nữ tự nhận là nhân viên cứu trợ nhân đạo người Italy bị bắt cóc ở Syria đã xuất hiện trong một đoạn video để hối thúc chính phủ tìm cách giải cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN