Al-Qaeda tính lập trụ sở chính ở Syria

Những chiến binh thiện chiến nhất của tổ chức khủng bố Al-Qaeda được lệnh chuyển đến Syria nhẵm mục đích thiết lập trụ sở chính tại đó.

Ảnh minh họa: AFP

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ nhân viên tình báo châu Âu và Mỹ cho biết Al-Qaeda chú trọng đến phương án thay thế trụ sở chính về Syria sau những tổn thất nghiêm trọng do máy bay không người lái đánh vào trụ sở ở Pakistan.


Để làm được việc này, những Al-Qaeda tuyên bố đã sẵn sàng cuộc đối đầu khó khăn với một tổ chức khủng bố khác là "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Đến nay, "Al-Qaeda" phải từ bỏ ý tưởng thành lập tiểu vương quốc trên lãnh thổ của Syria, mà chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tổ chức  Mặt trận al-Nusra.


Tuy nhiên, hiện nay, những kẻ khủng bố nghĩ rằng Syria có thể là một bàn đạp cho các cuộc tấn công vào châu Âu và Mỹ, cũng như để thu hút chiến binh mới từ các nước láng giềng - Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon.

Theo Sputnik
Thủ lĩnh Al Qaeda kêu gọi hợp tác với IS chống Nga
Thủ lĩnh Al Qaeda kêu gọi hợp tác với IS chống Nga

Thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al Qaeda Ayman Al-Zawahiri đang ra sức kêu gọi những người Hồi giáo gia nhập cuộc chiến chống Nga, Iran và các nước đồng minh phương Tây qua một đoạn băng công bố ngày Chủ nhật vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN