Máy bay Aeroflot Boeing 777-300ER hạ cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở ngoại ô Moskva (Nga). Ảnh tư liệu (minh họa): Reuters/TTXVN
Theo thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa Giám đốc Rosaviatsia Dmitri Yadrov và Đại sứ Algeria tại Nga Toufik Djouama, hãng hàng không Air Algérie sẽ khai thác ba chuyến bay mỗi tuần trên đường bay này.
Trong cuộc gặp, hai bên được cho là đã đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa Algeria và Nga, đồng thời ghi nhận vai trò của Algeria trong việc duy trì quan hệ với Nga trong bối cảnh Moskva đang chịu nhiều sức ép từ phương Tây.
Các cuộc thảo luận về việc nối lại đường bay đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Kể từ năm 2023, Rosaviatsia đã tích cực khôi phục các đường bay quốc tế và tăng cường hợp tác hàng không với nhiều quốc gia. Ngoài Algeria, Nga cũng đã mở hoặc nối lại các đường bay với Nam Phi, Việt Nam, Saudi Arabia và Mông Cổ.
Việc bổ sung đường bay đến Algeria được xem là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa các điểm đến quốc tế đối với hành khách Nga, trong bối cảnh mạng lưới hàng không của nước này bị thu hẹp đáng kể sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Quyết định này cũng phản ánh chiến lược mở rộng mạng lưới quốc tế của Air Algérie trong thời gian gần đây. Ngày 26/6, hãng hàng không này đã khai trương đường bay thẳng kết nối thủ đô Algiers với Luanda, thủ đô của Angola. Trước đó không lâu, hãng cũng mở đường bay mới đến Libreville, thủ đô của Gabon.
Với việc mở thêm các đường bay quốc tế, Air Algérie đặt mục tiêu đưa Algiers thành cửa ngõ kết nối với châu Phi, qua đó thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời phục vụ các mục tiêu đối ngoại và phát triển kinh tế của Algeria.