Aleppo bị oanh kích dữ dội, 31 dân thường thiệt mạng

31 dân thường Syria đã thiệt mạng sau những vụ oanh kích mới bên trong và xung quanh thành phố Aleppo, miền Bắc Syria hôm 3/6.

Lực lượng dân phòng Syria chuyển một em nhỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc không kích ở Idlib ngày 31/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng phòng vệ dân sự ở Syria mang tên "White Helmets" (Mũ sắt trắng) cho biết, 10 dân thường thiệt mạng trong các vụ oanh kích vào xe buýt và 21 người khác thiệt mạng trong các vụ tấn công ác liệt tại một số khu vực lân cận ở phía Đông thành phố Aleppo. Đây là vụ tấn công dữ dội nhất trong vòng hơn một tuần qua với một lượng lớn bom và các thiết bị nổ.

Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết những vụ oanh kích dữ đội tại đường Castello, tuyến đường tiếp tế trọng yếu của phiến quân, đã cướp đi sinh mạng nhiều dân thường. Tuyến đường này hiện đã bị quân đội chính phủ cắt đứt.

Lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian hồi tháng 2 đã bị vi phạm gần như liên tục xung quanh thành phố Aleppo, nơi các lực lượng chính phủ và phiến quân tranh giành quyền kiểm soát từ năm 2012.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 2/5 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moskva vào ngày 3/5 để bàn về việc khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria, cũng như tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này vốn khiến 280.000 người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người vào cảnh tha hương.

TTXVN/Tin Tức
Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp Ramadan
Phe đối lập Syria đề xuất ngừng bắn trong dịp Ramadan

Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) - lực lượng đối lập chính ở Syria - đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong dịp tháng lễ Ramadan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN