ALBA thành lập không gian kinh tế chung

Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 vừa diễn ra ở Caracát (Vênêxuêla), nguyên thủ các nước thuộc Liên minh Bôliva cho châu Mỹ (ALBA) đã thông qua việc thành lập một không gian kinh tế chung nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại trong nhóm này.

Với hiệp ước Eco-ALBA, 8 nước thành viên ALBA (gồm Vênêxuêla, Cuba, Bôlivia, Nicaragoa, Đôminica, Êcuađo, Xanh Vixen và Grênađin, và Antigoa và Bácbuđa) có một ngân hàng chung (Ngân hàng ALBA), với vốn do các nước thành viên đóng góp, tương đương 1% dự trữ ngoại tệ của mỗi quốc gia.


ALBA sẽ cho phép tăng cường áp dụng đồng tiền chung (SUCRE) trong trao đổi thương mại nội khối. Nguồn: freebase.com



Các nhà lãnh đạo ALBA cùng chung nhận định số vốn này sẽ cho phép tăng cường áp dụng đồng tiền chung (SUCRE) trong trao đổi thương mại nội khối. Êcuađo và Vênêxuêla là hai thành viên tích cực nhất trong triển khai áp dụng Hệ thống thanh toán khu vực duy nhất với giao dịch thương mại năm ngoái đạt tương đương 210 triệu USD, và con số này năm nay dự kiến tăng lên 400 triệu USD trong tổng số 600 triệu USD trao đổi mậu dịch trong ALBA thông qua đồng tiền chung này.
SUCRE được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với “tỷ giá” 1 SUCRE= 1 USD.

TTXVN/ Tin Tức
Kinh tế Canađa giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ
Kinh tế Canađa giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ

Mạng tin "ipolitics.ca" ngày 1/2 công bố nghiên cứu của Ngân hàng Toronto - Dominion (TD) của Canađa cho biết trong một thập kỷ qua, thị phần xuất khẩu trực tiếp từ Canađa sang Mỹ đã giảm đều đặn và trong tương lai nền kinh tế nước này sẽ ít phụ thuộc vào nước láng giềng Bắc Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN