AL: Không có cơ sở để can thiệp quân sự vào Xyri

Phát biểu với hãng tin Interfax ngày 21/6, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Ben Helli, đang ở thăm Nga, cho rằng không có nghị quyết nào của Liên hợp quốc về Xyri ủng hộ phe đối lập và hành động can thiệp quân sự vào nước này.


Ông Ben Helli nêu rõ, lời kêu gọi của Arập Xêút và Cata về can thiệp quân sự vào Xyri và vũ trang cho lực lượng đối lập nước này không phải là quan điểm của AL. Các nước Arập có thể tự quyết định cách giải quyết đối với cuộc khủng hoảng ở Xyri.


Phó Tổng Thư ký AL cũng đề nghị Nga ngừng hợp tác kỹ thuật quân sự với Đamát và xem xét lại sứ mệnh của Đặc phái viên chung của LHQ và AL, ông Kofi Annan, đồng thời cho rằng cần tìm một cơ chế mới nhằm đảm bảo tất cả các bên sẽ cam kết thực thi kế hoạch hòa bình ở Xyri.


Liên quan đến kế hoạch hòa bình cho Xyri, phát biểu trên đài phát thanh Mátxcơva ngày 21/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, bất cứ kế hoạch nào bao gồm yêu cầu Tổng thống Xyri Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực và sống lưu vong đều là không khả thi, vì ông Assad sẽ không bỏ cuộc.


Trong khi đó, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Xyri (SARC) và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đang cố gắng tiếp cận và sơ tán thường dân tại tỉnh Homs ở miền trung Xyri, nơi hàng trăm người đang bị mắc kẹt do xung đột vũ trang diễn ra liên miên. ICRC cho biết, các nhóm cứu trợ đã sẵn sàng tiến vào Homs sau khi lực lượng chính phủ và quân nổi dậy đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.


Trong một diễn biến khác, công ty Nga Femco ngày 21/6 phủ nhận có liên quan tới việc vận chuyển trái phép vũ khí và trực thăng chiến đấu tới Xyri. Tuyên bố của Femco được đưa ra sau khi tờ Sunday Telegraph của Anh đưa tin, tàu vận tải MV Alaed thuộc Femco khởi hành từ cảng Kalinigrad đã bị chặn lại ở ngoài khơi Xcốtlen do công ty bảo hiểm Standard Club của Anh quyết định hủy hợp đồng sau khi được Mỹ báo tin chiếc tàu này chở trực thăng Mi-25 tới Xyri. Trước đó, Mátxcơva thừa nhận nhiều trực thăng Nga đang trên đường sang Xyri, song khẳng định đó là trực thăng cũ được bảo trì chứ không phải là bán vũ khí mới.


TTG - H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN