AIPA và EP thúc đẩy hợp tác liên thể chế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại trụ sở Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Tổng Thư ký AIPA, bà H.E. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP). 

Tại buổi tiếp diễn ra ngày 21/2, Tổng Thư ký AIPA và đoàn đại biểu EP đã thảo luận những vấn đề quan trọng, trong đó có việc hợp tác liên thể chế vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về chương trình hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực như hòa bình, ổn định và an ninh; Thỏa thuận xanh của EU và Thỏa thuận xanh ASEAN mới được đề xuất; sự phục hồi sau đại dịch COVID-19; thanh niên và phụ nữ; cũng như Kế hoạch Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược EU-ASEAN giai đoạn 2023-2027 được thông qua gần đây, trong đó bao gồm khía cạnh nghị viện.

Phát biểu trong cuộc thảo luận, bà Rahman cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa AIPA và EP cũng sẽ góp phần củng cố mối quan hệ giữa EU và ASEAN. Theo bà, EP là một trong những quan sát viên được công nhận lâu nhất của AIPA. Phái đoàn EP phụ trách quan hệ với ASEAN và khu vực Đông Nam Á (DASE) thường xuyên tham dự các kỳ họp thường niên của Đại hội đồng AIPA. Nhằm tăng cường tương tác và quan hệ đối thoại, AIPA đã thông qua các nghị quyết về thiết lập Cơ chế Đối thoại Nghị viện liên khu vực AIPA-EP tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 diễn ra hồi năm 2021.

Văn Phong (TTXVN)
Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA thông qua 3 Nghị quyết
Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA thông qua 3 Nghị quyết

Phần lớn các đề xuất của Hội nghị đã được chấp thuận và đưa vào Nghị quyết cuối cùng của Hội nghị Nữ nghị sĩ. Trên cơ sở đó, các nước thành viên AIPA tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua 3 dự thảo Nghị quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN