Ai Cập tiêu diệt chỉ huy IS và 2 tay súng của nhóm khủng bố Hasm

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của nhóm Ansar Beit Al-Maqdis - một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 2 tay súng thuộc nhóm khủng bố Hasm trong các vụ nổ súng ngày 18/7.

Trong một tuyên bố, bộ này cho hay thủ lĩnh Ahmed Hassan Ahmed, 31 tuổi, còn được gọi là Ghandar El-Masry - người chịu trách nhiệm tuyển mộ các tay súng cho nhóm Ansar Beit Al-Maqdis đã bị giết chết khi cảnh sát tiến hành đột kích vào một nơi ẩn náu ở thị trấn El-Arish, ở phía bắc bán đảo Sinai.

Cảnh sát Ai Cập tại thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ansar Beit Al-Maqdis đã tuyên bố tiến hành nhiều vụ tấn công tại Ai Cập trong suốt 4 năm qua, bao gồm cuộc tấn công hồi đầu tháng này nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự khiến 26 binh lính thiệt mạng và vụ nổ súng vào một chiếc xe buýt chở tín đồ Cơ đốc giáo ở miền Trung Ai Cập giết hại ít nhất 29 người trong tháng 5 vừa qua. Ansar Beit Al-Maqdis cũng từng tuyên bố trung thành với IS vào năm 2014.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Ai Cập đã bắn chết 2 thành viên của nhóm Hasm trong một cuộc đọ súng ở gần quận New Cairo. Hai kẻ bị giết được nhận dạng là Ahmed El-Bahnasawy và Emad El-Far bị cáo buộc tham gia 2 cuộc tấn công gây chết người trong tháng 5 chống lại các lực lượng an ninh, trong đó có vụ nổ súng tại quận Nasr City ở thủ đô Cairo giết chết 3 cảnh sát và làm bị thương 5 người khác.

Bộ Nội vụ Ai Cập cũng khẳng định rằng 2 phần tử khủng bố này có dính dáng tới vụ đánh bom trong tháng 6 giết hại một nhân viên an ninh tại Cairo, cũng như tới vụ ám sát thẩm phán tòa án hình sự quận Nasr City, Ahmed Abdel-Fotouh trong năm 2016.

Thời gian gần đây, nhóm Hasm đã tuyên bố tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh Ai Cập, chủ yếu nhắm vào các trạm kiểm soát của cảnh sát.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ và tiêu diệt hàng chục thành viên của nhóm Hasm trong vài tháng qua. Giới chức Ai Cập cho rằng Hasm có liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN/Tin Tức
Ai Cập ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại sân bay cho công dân Qatar
Ai Cập ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại sân bay cho công dân Qatar

Ngày 17/7, báo chí Ai Cập dẫn nguồn tin chính thức tại Sân bay Quốc tế Cairo cho biết công dân Qatar sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh Ai Cập tại sân bay của quốc gia Bắc Phi này kể từ ngày 20/7. Thay vào đó, họ sẽ phải xin trước thị thực từ đại sứ quán Ai Cập ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN