Tấn công bằng dao tại Ai Cập, 6 du khách thương vong

Ông Mohamed El-Hamzawi, phụ trách an ninh ở khu vực Biển Đỏ, xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Ai Cập là người Đức, không phải người Ukraine như thông tin ban đầu.

Lối vào khu nghỉ dưỡng bãi biển nơi xảy ra cuộc tấn công. Ảnh: EPA/STR

Cũng theo quan chức trên, trong số 4 nạn nhân bị thương có 2 người CH Séc. Thông tin ban đầu cho biết những người bị thương gồm 3 người Serbia và 1 người Ba Lan.

Trước đó cùng ngày 14/7, Bộ Nội vụ Ai Cập và các nguồn tin an ninh cho biết một đối tượng đã dùng dao tấn công tại một khu nghỉ dưỡng ở Biển Đỏ, làm 2 du khách nước ngoài thiệt mạng và 4 người nước ngoài khác bị thương.

Đối tượng tấn công là nam giới ở độ tuổi khoảng 20 mặc áo thun ngắn tay màu đen và quần bò. Bộ trên cho biết kẻ tấn công đã bị bắt và đang bị cảnh sát thẩm vấn. Truyền thông địa phương nhận định đây có thể là một hành vi khủng bố.

Ngành du lịch của Ai Cập đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố trong năm qua. Tháng 1/2016, hai đối tượng cầm dao, súng và đai đeo thuốc nổ đã tấn công tại bãi biển của một khách sạn ở Hurghada, một trong những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng nhất nước này, làm 2 du khách nước ngoài bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Israel và Palestine điện đàm sau vụ tấn công gần đền thờ al-Aqsa
Lãnh đạo Israel và Palestine điện đàm sau vụ tấn công gần đền thờ al-Aqsa

Ngày 14/7, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm sau vụ tấn công gần đền thờ Hồi giáo linh thiêng al-Aqsa ở thành phố Jerusalem, khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng, trong khi 3 kẻ tấn công người Arab cũng đã bị bắn chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN