Ai Cập: Tái diễn đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát

Sau một ngày tạm lắng, ngày 1/2, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tiếp tục nổ ra tại một số tỉnh thành của Ai Cập.

Tối 1/2, người biểu tình đã ném gạch đá, pháo và bom xăng vào khuôn viên Phủ tổng thống tại quận Heliopolis ở thủ đô Cairo. Người biểu tình cũng xông vào phá dỡ các gác chắn bằng dây thép gai xung quanh khu vực này.

Người biểu tình xung đột với cảnh sát tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo ngày 30/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đụng độ nổ ra khi Bộ Nội vụ cho triển khai 5 xe bọc thép, bắn đạn hơi cay, xịt vòi rồng giải tán người biểu tình và đốt cháy các lều bạt của họ. Nguồn tin y tế cho biết một thanh niên đã bị bắn chết và 68 người bị thương trong các cuộc đụng độ này.

Trước đó, chiều cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành từ nhiều hướng về tập trung trước cửa Phủ tổng thống, đòi lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi và phản đối tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong khi đó, xung quanh Quảng trường Tahrir, đám đông đã phá các bức tường bằng bê tông khối trên phố Qasr al-Aini, mở đường cho những người biểu tình vào tổ chức cuộc biểu tình ngồi trước cửa Hội đồng Shura (Thượng viện).

Các tuyến phố dẫn đến Quảng trường cũng bị người biểu tình phong tỏa bằng hàng rào dây thép gai và các gác chắn. Đụng độ cũng xảy ra tại một số khu vực khác tại thủ đô Cairo, trong đó có khu vực Đại sứ quán Mỹ.

Trong khi đó, tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, tối 1/2, người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường sắt khiến hoạt động giao thông đường sắt hoàn toàn bị tê liệt. Những người biểu tình cũng tìm cách đột nhập vào trụ sở đài phát thanh và truyền hình địa phương. Sau lễ cầu nguyện buổi trưa, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung gần một nhà thờ đòi Tổng thống Morsi từ chức, cách chức Tổng công tố và tổ chức bầu cử trước thời hạn, trong khi hàng nghìn người khác tuần hành trên nhiều tuyến phố.

Tại tỉnh Suez và Port Said, bấp chấp trời mưa nặng hạt và rét, chiều 1/2, hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường đòi Tổng thống dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và từ chức, cách chức Bộ trưởng Nội vụ và trừng trị những người đứng sau các vụ sát hại người biểu tình vừa qua. Biểu tình và tuần hành cũng diễn ra tại tỉnh Minya.

Văn phòng Tổng thống đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc đụng độ trên, cho rằng hành động của những người biểu tình ném bom xăng, thiết bị gây cháy, pháo hoa... đã "vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc biểu tình hòa bình". Văn phòng tổng thống sẽ tiến hành điều tra để tìm ra các lực lượng đứng sau các vụ tấn công này, đồng thời cảnh báo lực lượng an ninh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các cơ quan nhà nước.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Morsi cho rằng các lực lượng chính trị phải chịu trách nhiệm về các cuộc đụng độ bên ngoài Phủ tổng thống, đồng thời yêu cầu các lực lượng chính trị lên án bạo lực và kêu gọi người biểu tình rút ngay khỏi khu vực này.

Trong khi đó, phát biểu trên trang mạng Twitter chính thức của mình, ông Mohamed ElBaradei, lãnh đạo hàng đầu của Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính tại Ai Cập, tuyên bố sẽ dùng các biện pháp đấu tranh hòa bình từng được sử dụng để lật đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak, nhằm hoàn thành "các mục tiêu của cuộc cách mạng". NSF cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng tổ chức này đã biến cuộc biểu tình thành bạo lực.

Các cuộc đụng độ trên diễn ra chỉ một ngày sau khi các đảng phái đối địch đã gặp gỡ và ký kết một thỏa thuận 10 điểm, trong đó lên án bạo lực dưới mọi hình thức và cam kết tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hiện nay.


TTXVN/Tin tức
Bước ngoặt lớn trên chính trường Ai Cập?
Bước ngoặt lớn trên chính trường Ai Cập?

Ngày 30/1, Mohamed ElBaradei - nhà lãnh đạo của phe đối lập chính tại Ai Cập là Mặt trận Cứu quốc (NSF) - đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn với Tổng thống Mohamed Morsi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN