Ai Cập phá hủy 60 đường hầm dọc biên giới Gaza

Hãng thông tấn Ma'an của Palestine dẫn một nguồn tin quân sự ở bán đảo Sinai ngày 9/12 cho biết lực lượng biên phòng Ai Cập đã phá hủy hơn 60 đường hầm buôn lậu dọc khu vực biên giới giáp với Dải Gaza kể từ hôm 28/10.

Theo hãng trên, một hệ thống đường hầm dài khoảng 1,5 km đã bị phát hiện ở khu vực biên giới Rafah của Ai Cập và hiện đường hầm này đang được đặt dưới sự giám sát để chờ ngày phá hủy. Ngoài ra, 7 hệ thống đường hầm khác bị phát hiện ở ngoại vi vùng đệm an ninh, trong đó có 2 đường hầm dài 2 km. Giới chức Ai Cập cho rằng những đường hầm này được sử dụng để buôn lậu vũ khí từ Gaza sang Ai Cập cho các phần tử nổi dậy ở Sinai.

Hoạt động tái thiết tại Dải Gaza đã bị ảnh hưởng nặng nề khi Ai Cập quyết định thiết lập vùng đệm an ninh rộng 1 km chạy dọc biên giới nước này giáp với Gaza. Việc thiết lập vùng đệm và phá hủy các đường hầm đã khiến cư dân địa phương tức giận bởi nhiều người trên bán đảo Sinai mưu sinh bằng việc buôn lậu hàng hóa thông qua các đường hầm.


T.N

Israel điều tra hình sự cuộc chiến ở Dải Gaza
Israel điều tra hình sự cuộc chiến ở Dải Gaza

Quân đội Israel tuyên bố đã mở 8 cuộc điều tra hình sự mới đối với các chiến dịch ở Dải Gaza, trong đó có vụ liên quan tới cái chết của 30 người Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN