Ai Cập khẩn trương đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai

Nội các Ai Cập ngày 27/12 đã nhóm họp nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như đưa ra một số quy định mới để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh sau khi quốc gia Bắc Phi này ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại những ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp, người phát ngôn Nội các Ai Cập Nader Saad cho biết chính phủ nước này quyết định áp dụng mức phạt 50 bảng Ai Cập (3,2 USD) đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bắt đầu từ ngày 2/1/2021 tới.

Trên thực tế, Chính phủ Ai Cập từng áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng kể từ ngày 30/5 vừa qua và những người vi phạm sẽ bị phạt tiền lên tới 4.000 bảng Ai Cập (256,4 USD). Tuy nhiên, chính sách này dường như không phát huy hiệu quả, khi rất nhiều người dân Ai Cập không tuân thủ đầy đủ quy định, đặc biệt sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này có dấu hiệu giảm bớt trong vài tháng trước.

Bên cạnh đó, theo ông Saad, Ai Cập cũng sẽ hủy các hoạt động đón mừng Năm mới để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời cấm tụ tập đối với các sự kiện tổ chức trong nhà như tang lễ hay đám cưới. Các lễ hội và sự kiện tập trung đông người khác cũng sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, các nhà hàng và khách sạn chỉ được phép hoạt động 50% công suất, song sẽ bị phạt 4.000 bảng Ai Cập và buộc đóng cửa một tuần nếu phát hiện vi phạm.

Trong cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed thông báo quốc gia này đã chuẩn bị tổng cộng 363 bệnh viện để sẵn sàng đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai, trong đó có 338 bệnh viện có thể tiếp nhận các trường hợp cần cách ly và sàng lọc ca nhiễm bệnh. Hiện thủ đô Cairo đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19, theo sau là thành phố Alexandria, tỉnh Qaliubiya và tỉnh Giza.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đại học Abdel Ghaffar nhận định rằng số ca mắc COVID-19 ở Ai Cập có thể cao hơn so với con số ghi nhận, đồng thời giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 thứ hai tại quốc gia này sẽ bắt đầu trong tháng 1/2021 và kéo dài đến nửa đầu tháng 2/2021.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng trên 131.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có trên 7.350 ca tử vong.

Việt Khoa (TTXVN)
Áo cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ ba ở châu Âu
Áo cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ ba ở châu Âu

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 26/12 đã cảnh báo về làn sóng COVID-19 thứ ba trên toàn châu Âu trong năm 2021 với số ca lây nhiễm tăng mạnh và tình hình có thể sẽ trở lại bình thường vào mùa Hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN