Ai Cập chứng kiến làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/12, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed tuyên bố rằng quốc gia Bắc Phi này hiện đang chứng kiến làn sóng thứ hai của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Cairo, Ai Cập ngày 29/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp nội các diễn ra trước đó cùng ngày, bà Zayed thông báo rằng, trong 24h qua, Ai Cập đã ghi nhận 911 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong khi đó số trường hợp tử vong do căn bệnh nguy hiểm này cũng ghi nhận thêm 42 ca. Như vậy, tính đến nay Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 127.972 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.209 trường hợp tử vong.

Bộ trưởng Zayed nêu rõ: “Tuần này là tuần thứ 51 kể từ khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ở Ai Cập, đã chứng kiến sự tăng vọt về số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 được ghi nhận hàng ngày”. Theo Bộ trưởng Zayed, hiện có 363 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân và có thêm 200 máy thở để đối phó với tình trạng gia tăng các ca bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Ai Cập cũng khuyến cáo người dân cần đến các bệnh viện gần nhất trong trường hợp bị nhiễm bệnh. Danh sách các bệnh viện được chỉ định làm cơ sở cách ly sẽ được công bố ở từng tỉnh, thành phố. Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập thông báo rằng có 30 bệnh viện ở thủ đô Cairo đã được chỉ định làm cơ sở cách ly y tế và sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân.

Bà Zayed cho biết thêm Cairo, Alexandria, Qalioubiya, và Giza là những địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước.

Trước đó, Thủ tướng Mostafa Madbouly ngày 23/12 tuyên bố nước này cấm tổ chức tất cả các hoạt động đón mừng Năm mới 2021 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới theo ngày tại Ai Cập liên tục tăng cao trong những tuần gần đây. Thủ tướng Madbouly đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan hữu quan phải xử lý "nghiêm khắc" đối với các hành vi vi phạm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nhằm tránh việc phải tái áp đặt lệnh phong tỏa, vốn sẽ gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Chile, Mexico thông báo thời điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19
Chile, Mexico thông báo thời điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 23/12, Tổng thống Chile Sebastián Piñera thông báo nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa bệnh COVID-19 ngay sau khi tiếp nhận lô vaccine đầu tiên do liên doanh Pfizer/BioNtTech của Mỹ và Đức hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN