Ai Cập kết án tử hình 31 bị cáo trong vụ ám sát Tổng công tố nhà nước

Ngày 17/6, Tòa án hình sự Cairo đã kết án tử hình 31 bị cáo trong phiên xử sơ thẩm vụ ám sát Tổng công tố nhà nước Hisham Barakat xảy ra vào năm 2015.

Tổng Công tố Ai Cập Hisham Barakat (ảnh) đã qua đời trong bệnh viện do bị thương nặng, vài giờ sau khi đoàn xe của ông bị đánh bom ở thủ đô Cairo ngày 29/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến toà án này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 31 bị cáo và 36 đồng phạm khác trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 22/7 tới.

Tháng 6/2015, Tổng công tố nhà nước Ai Cập Barakat đã bị giết hại trong một cuộc tấn công bằng bom nhằm vào đoàn xe chở ông ở quận Heliopolis thuộc thủ đô Cairo.

67 người bị buộc tội liên quan đến vụ ám sát với cáo buộc chung là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại Ai Cập và âm mưu cấu kết với các thành viên nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza của Palestine để giết hại Tổng công tố Ai Cập.

Một nhóm chiến binh tự xưng là "Kháng chiến nhân dân" đã tuyên bố nhận đứng sau vụ đánh bom. Vào tháng 2/2017, một tòa án Ai Cập cũng đã liệt nhóm này vào danh sách khủng bố.


TTXVN/Tin Tức
Ai Cập kêu gọi loại bỏ các nguồn bảo trợ khủng bố
Ai Cập kêu gọi loại bỏ các nguồn bảo trợ khủng bố

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ở thủ đô Berlin ngày 13/6, bên lề Hội nghị Đối tác G20-Châu Phi, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh chỉ các giải pháp an ninh và quân sự không thể giúp chống lại chủ nghĩa khủng bố, mà điều quan trọng là cần phải loại bỏ các nguồn dung dưỡng khủng bố, nhất là những nước hỗ trợ tài chính và ủng hộ về chính trị cho chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN