Ai Cập đưa tàu sân bay Mistral tập trận với Pháp

Ngày 20/6, hải quân Ai Cập và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, trong đó sử dụng chiếc tàu sân bay trực thăng Mistral mới mà Ai Cập vừa tiếp nhận của Pháp hồi đầu tháng này.

Tàu lớp Mistral của Ai Cập mang tên "Gamal Abdel Nasser" neo tại cảng Saint Nazaire, Pháp ngày 6/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/6, hải quân Ai Cập và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, trong đó sử dụng chiếc tàu sân bay trực thăng Mistral mới mà Ai Cập vừa tiếp nhận của Pháp hồi đầu tháng này.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn thông báo của Bộ quốc phòng nước này cho biết cuộc tập trận hải quân, mang tên "Cleopatra 2016", sẽ kéo dài trong vài ngày.

Tuy nhiên, địa điểm diễn tập vẫn chưa được tiết lộ. Cuộc tập trận "Cleopatra 2016" bao gồm một loạt hoạt động tác chiến, theo đó lực lượng hải quân Ai Cập và Pháp cùng diễn tập lập kế hoạch và tổ chức tấn công trên biển.


Ai Cập đã mua hai tàu sân bay Mistral mới của Pháp theo một hợp đồng được hoàn tất hồi tháng 9/2015 có tổng trị giá 950 triệu euro. Quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ tiếp nhận chiếc Mistral thứ hai vào tháng 9.

TTXVN/Tin Tức
Ai Cập tiếp nhận tàu Mistral của Pháp
Ai Cập tiếp nhận tàu Mistral của Pháp

Ngày 2/6, Ai Cập đã tiếp nhận tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Pháp, đồng thời cho biết chiếc tàu thứ 2 loại này sẽ về đến Ai Cập vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN