Ai Cập dọa dùng đạn thật đối phó biểu tình

Cảnh sát Ai Cập ngày 29/8 tuyên bố sẵn sàng đáp trả "mạnh mẽ" bất kỳ âm mưu tấn công các cơ quan công quyền, trụ sở cảnh sát và các cơ sở tôn giáo, đồng thời khẳng định quyền "tự vệ chính đáng" bằng đạn thật.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập Hany Abdel Latif cho biết việc sử dụng đạn thật nhằm đối phó với lời kêu gọi biểu tình của các thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị truy nã, nhất là khi tất cả các cuộc biểu tình trước đó của phong trào này đều diễn ra một cách bạo lực với các "hành vi gây hỗn loạn và phá hoại". Ông Latif nhấn mạnh rằng người dân nhận thức được các âm mưu gây bất ổn xã hội và sẽ đoàn kết để đạt được các mục tiêu của "cuộc cách mạng" ngày 30/6 vừa qua.

Lễ tang các cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công gần Rafah, tại căn cứ không quân Almaza (Cairo) ngày 19/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra ngay trước thời điểm các cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi dự kiến diễn ra trên khắp cả nước sau lễ cầu nguyện buổi trưa ngày 30/8. Cuộc biểu dương lực lượng này được tổ chức theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo - nhằm gây áp lực đòi phục chức cho ông Morsi.

Song song với đó, liên minh này cho biết sẽ phát động một "chiến dịch bất tuân dân sự hòa bình" kể từ ngày 30/8 dưới các hình thức kêu gọi người dân không xem các kênh truyền hình của "chế độ cũ", không đóng thuế cho "chính phủ giết người", không mua hàng của các công ty ủng hộ chính phủ lâm thời được quân đội bảo trợ. Cũng trong ngày 29/8, MB đã ra tuyên bố kêu gọi cảnh sát chống lệnh "giết người".

Trước đó, kế hoạch biểu tình của NASL vào ngày 23/8 đã thất bại khi chỉ thu hút được vài nghìn người tham gia trên khắp cả nước, thấp hơn nhiều so với con số hàng chục đến hàng trăm nghìn người trong các cuộc biểu tình diễn ra trước ngày 14/8, thời điểm cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Do vậy, cuộc biểu tình ngày 30/8 được xem là một phép thử quan trọng đối với khả năng của phe Hồi giáo, trong bối cảnh hàng loạt thủ lĩnh cấp cao bị bắt giam hoặc đang bị truy nã. Một số nhà phân tích cho rằng phe Hồi giáo có thể sẽ tìm cách gây hỗn loạn nhằm buộc chính quyền lâm thời phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán đang được xúc tiến.

Cũng trong ngày 29/8, hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ Mohamed al-Beltagi, một thành viên cấp cao của MB bị cơ quan công tố ra lệnh truy nã với các cáo buộc kích động bạo lực, tấn công các sĩ quan cảnh sát và sát hại những người biểu tình hòa bình. Mới đây, trong một đoạn video phát trên kênh truyền hình Al Jazeera, Beltagi đã lên tiếng hối thúc người dân Ai Cập tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành chống lại quân đội vào ngày 30/8.

Cùng ngày, nhà chức trách đã bắt giữ Khaled al-Azhary, cựu Bộ trưởng Nhân lực và Nhập cư, đồng thời là một thủ lĩnh cấp cao của MB, cũng như 28 người khác trên khắp cả nước. Trong khi đó, Văn phòng công tố Bắc Cairo cũng gia hạn lệnh tạm giam thêm 15 ngày đối với 97 người ủng hộ ông Morsi bị cáo buộc liên quan đến các hành vi bạo lực tại quảng trường Ramsis cách đây gần 2 tuần.

Trong một diễn biến khác, giới chức Ai Cập đã ra lệnh đóng cửa kênh truyền hình "Al Jazeera Mubasher Misr", một chi nhánh của hãng truyền hình Al Jazeera (Qatar) với lý do hoạt động thiếu giấy phép, lan truyền những điều "dối trá" và tin đồn gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Trước đó, hôm 15/8, Nội các lâm thời Ai Cập đã yêu cầu Bộ Thông tin - Viễn thông và Bộ Đầu tư xem xét tình trạng pháp lý của kênh truyền hình này. Kể từ khi văn phòng tại Cairo bị đóng cửa hôm 3/7, kênh truyền hình này vẫn tiếp tục phát sóng từ Qatar và liên tục đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi.

Cùng ngày, Tổng công tố Hesham Barakat đã ra lệnh ngừng hoạt động đối với Cơ quan công tố bảo vệ cách mạng, một cơ quan do Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi thành lập vào cuối năm 2012 nhằm tiến hành điều tra các vụ việc diễn ra kể từ ngày 25/1/2011 đến khi ông này nhậm chức vào cuối tháng 6/2012. Theo một nguồn tin tư pháp, hiện ông Barakat đang xem xét giải thể cơ quan này.


TTXVN/Tin tức

Binh sĩ Ai Cập không phải thề trung thành với tổng thống
Binh sĩ Ai Cập không phải thề trung thành với tổng thống

Theo một sắc lệnh mới được lãnh đạo Ai Cập lâm thời Adly Mansour công bố hôm 27/8, binh sĩ Ai Cập sẽ không còn phải trực tiếp thề trung thành với tổng thống nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN