Ai Cập công bố danh sách sơ bộ ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 31/1, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) công bố danh sách sơ bộ các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra và cuối tháng 3/2018.

Chủ tịch NEA Lasheen Ibrahim (giữa) và các thành viên cơ quan bầu cử trong cuộc họp báo tại Cairo ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, danh sách cuối cùng các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn sẽ được công bố vào ngày 24/2 tới.

Danh sách được công bố trên các báo nhà nước Al-Ahram và Al-Akhbar gồm có hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch đảng Al-Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa. Hai ứng cử viên này đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, trong đó có việc đơn và hồ sơ tranh cử lên NEA. Hồ sơ tranh cử theo luật bầu cử tống thống Ai Cập gồm đơn giới thiệu của nghị sĩ quốc hội cũng như đơn đề cử của công dân.

Thông báo của NEA nêu rõ Tổng thống El-Sisi nhận được sự ủng hộ của 549 trong tổng số 596 nghị sĩ quốc hội và 161.707 đề cử của công dân từ mọi miền đất nước, trong khi ông Moussa nhận được sự ủng hộ của 20 nghị sĩ và 47.000 đề cử của công dân. Theo Hiến pháp và luật bầu cử tổng thống của Ai Cập, các ứng cử viên tổng thống cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 25.000 công dân từ 15 tỉnh, hoặc đề cử của 20 nghị sĩ trong quốc hội.


Cuộc bầu cử tổng thống của Ai Cập dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/3 tại Ai Cập, trong khi các cử tri đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của Ai Cập trên khắp thế giới từ ngày 16-18/3. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành chiến thắng với số phiếu quá bán ngay trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/4. 

Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp diễn ra bầu cử vòng 2, kết quả sẽ được công bố vào ngày 1/5. Khoảng 60 triệu công dân Ai Cập đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Đương kim Tổng thống El-Sisi một mình một 'đường đua'
Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Đương kim Tổng thống El-Sisi một mình một 'đường đua'

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đang là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/3 tới, sau khi 3 ứng cử viên từng tuyên bố ra tranh cử với ông đã rút lại đơn tranh cử hoặc bị bắt giữ vì tội giả mạo giấy tờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN