Ai Cập: 490 nghị sĩ tiến cử Tổng thống El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai

Báo Ahram của Ai Cập số ra ngày 10/1 cho biết 490 trong tổng số 596 nghị sĩ trong Quốc hội Ai Cập đã ký đơn tiến cử Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi (giữa) tại một sự kiện ở Cairo ngày 6/1. Ảnh: THX/TXVN

Điều 142 Hiến pháp năm 2014 của Ai Cập quy định, các ứng cử viên tổng thống cần có được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ hoặc 25.000 công dân từ 15 tỉnh, với mức tối thiểu 1.000 công dân mỗi tỉnh. Các nghị sĩ Quốc hội Ai Cập đã ký đơn tiến cử nói trên chỉ một ngày sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEC) công bố kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Các đơn tiến cử sẽ được gửi tới hơn 350 công chứng viên trên khắp cả nước cũng như Quốc hội để các công dân và nghị sĩ có thể sử dụng làm căn cứ để chính thức ủng hộ ứng cử viên tổng thống mà họ yêu mến.

Đông đảo nghị sĩ trong Quốc hội Ai Cập đều bảy tỏ ủng hộ đương kim Tổng thống El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai, mặc dù nhà lãnh đạo Ai Cập vẫn chưa chính thức thông báo ý định ra ứng cử. Theo báo chí Ai Cập, số nghị sĩ ủng hộ ông El-Sisi dự kiến còn tăng nữa trong thời gian tới. Trong số các nghị sĩ tiến cử Tổng thống El-Sisi có một số nhân vật cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel-Aal, ông Mohamed El-Sewedy, người đứng đầu Khối ủng hộ Ai Cập chiếm đa số trong Quốc hội, và người đứng đầu Ủy ban Truyền thông, Văn hóa và Cổ vật Osama Heikal.

Một số nghị sĩ từng phản đối, trong đó có ông Nasserist Kamal Ahmed và ông Wafdist Mohamed Khalifa, cũng đã gia nhập những người ủng hộ Tổng thống El-Sisi. Trong khi đó, nhóm nghị sĩ cánh tả, trong đó có nhà phân tích chính trị Samir Ghattas và người đứng đầu Khối 25-30 Haitham El-Hariri, vẫn từ chối gia nhập nhóm những người ủng hộ El-Sisi. Nghị sĩ Ghattas cho biết ông không có ý định tiến cử bất cứ ứng cử viên nào. Nghị sĩ này cũng bác bỏ tin đồn cho rằng một số ứng cử viên như cựu nghị sĩ Mohamed Anwar El-Sadat đã thuyết phục ông tiến cử.

Ngày 10/1, ông El-Sadat, người đứng đầu Đảng Phát triển và Cải cách Tự do đồng thời là cháu trai của cố Tổng thống Anwar El-Sadat đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội Abdel-Aal một bức thư đề nghị cho phép thu thập chữ ký của 20 nghị sĩ, mức tối thiểu theo yêu cầu của Hiến pháp. Ông El-Sadat, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội nhưng đã bị bãi miễn tư cách nghị sĩ hồi tháng 2/2017, đã vài lần tuyên bố sẽ ra tranh cử, với điều kiện NEA phải đảm bảo tất cả các ứng cử viên phải được đối xử công bằng.

Trước đó, ngày 8/1, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEC) thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày từ ngày 26-28/3 tới và nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/4. Theo NEC, kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 thì kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1/5. Vòng 2 sẽ được tổ chức nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu trong vòng 1. NEC sẽ tiếp nhận hồ sơ tranh cử từ ngày 20-29/1. Danh sách các ứng cử viên sau đó sẽ được công bố vào ngày 31/1.

TTXVN/Báo Tin tức
 Ai Cập: Tổng thống El-Sisi được ủng hộ tranh cử tái nhiệm
Ai Cập: Tổng thống El-Sisi được ủng hộ tranh cử tái nhiệm

Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập dự kiến diễn ra vào giữa năm 2018, nhiều nhân vật trong chính giới và người dân nước này đã bày tỏ ủng hộ đương kim Tổng thống Abdel Fatah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN