Ai Cập cách chức giám đốc đài truyền hình nhà nước

Người đứng đầu Đài truyền hình nhà nước Ai Cập Nile TV, bà Mervat Mohsen ngày 5/1 đã bị cách chức sau khi đài này phát sóng một phóng sự về các thành tựu của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Đài truyền hình Nile TV đã phát một phóng sự dài 8 phút về những thành tựu của cựu Tổng thống Morsi. Ảnh: AFP


Nhật báo "Al-Ahram" dẫn một nguồn thạo tin cho biết quyết định trên được đưa ra dù việc phát sóng phóng sự trên là do "bất cẩn" và không phải là hành động có chủ ý liên quan đến Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Trước khi bị cách chức, bà Mohsen giải thích rằng sự việc xảy ra là một "sai lầm lớn", đồng thời cáo buộc các nhân viên đã làm trái chỉ thị của bà. Trên thực tế, Nile TV đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa tin về làn sóng biểu tình hôm 30/6/2013, dẫn tới việc lật đổ ông Morsi.

Trước đó, vào tháng 10/2013, cựu Bộ trưởng Thông tin Ai Cập Salah Abdel-Maqsoud, một thành viên của MB, cũng bị truy tố với cáo buộc tham gia vào vụ đánh cắp hai xe truyền hình thuộc Liên hiệp Phát thanh - Truyền hình Ai Cập (ERTU) trong cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi, kéo dài từ ngày 28/6 - 14/8 tại Quảng trường Rabaa Al-Adawiya tại quận Nasr City ở đông bắc Cairo.

Trong một diễn biến khác ngày 5/1, một nguồn tin từ Viện Công tố An ninh tối cao Ai Cập cho biết cơ quan này đã yêu cầu cảnh sát điều tra các thành viên của Phong trào thanh niên "6/4" - lực lượng đi đầu trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011 - với các cáo buộc làm gián điệp và nhận tiền tài trợ từ nước ngoài.

Mới đây, phong trào "6/4" đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ lâm thời Ai Cập liên quan đến Luật biểu tình mới gây tranh cãi, đồng thời tuyên bố ngừng ủng hộ lộ trình chuyển tiếp chính trị do quân đội hậu thuẫn. Một số nhà lãnh đạo của lực lượng này đã bị bắt giữ và tuyên án do tham gia các cuộc biểu tình trái phép.

Hiện nhiều lực lượng cáo buộc rằng phong trào "6/4" đã cử các thành viên tham gia các khóa đào tạo đấu tranh bất bạo động ở nước ngoài, nhất là ở Serbia và Mỹ, cũng như tiếp lộ các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm cho các thế lực thù địch bên ngoài.

Trong diễn biến khác, ông Ahmed Saeed, Tổng Thư ký Mặt trận Cứu quốc (NSF) - lực lượng đối lập chính ở Ai Cập dưới thời cựu Tổng thống Mohamed Morsi - cùng ngày đã chính thức tuyên bố từ chức để dành thời gian cho Đảng Ai Cập Tự do của mình, cũng như tránh sự xung đột lợi ích giữa NSF và đảng này.

NSF được thành lập sau khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi ra tuyên bố hiến pháp gây tranh cãi. Liên minh đối lập này quy tụ nhiều chính đảng tự do và cánh tả, trong đó có Đảng Ai Cập Tự do và Đảng Hiến pháp của cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei.

NSF đã ủng hộ cuộc cách mạng ngày 30/6 vừa qua lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, lộ trình chuyển tiếp chính trị do quân đội hậu thuẫn, cũng như chiến dịch đàn áp đẫm máu hôm 14/8 đối với những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên.


T.N
Ai Cập: Tướng Al-Sisi sẽ tham gia tranh cử tổng thống tháng 4/2014
Ai Cập: Tướng Al-Sisi sẽ tham gia tranh cử tổng thống tháng 4/2014

Nhật báo "Almasry Alyoum" dẫn một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống lâm thời Adly Mansour sẽ thông báo tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới nếu hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 14-15/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN