Ai Cập: Tướng Al-Sisi sẽ tham gia tranh cử tổng thống tháng 4/2014

Nhật báo "Almasry Alyoum" ngày 4/1 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống lâm thời Adly Mansour sẽ thông báo tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới nếu hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 14-15/1.

Tổng thống lâm thời Adly Mansour phát biểu trên truyền hình về cuộc trưng cầu dân ý đối với dự thảo Hiến pháp mới. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin giấu tên trên tiết lộ rằng ông Mansour ngày 3/1 đã chính thức quyết định sửa đổi lộ trình chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử tổng thống trước cuộc bầu cử quốc hội. Quyết định này được đưa ra sau các vòng đối thoại dân tộc với đại diện các chính đảng và các quan chức an ninh, bất chấp sự phản đối của một số lực lượng, trong đó có phong trào thanh niên "Mùng Sáu tháng Tư" và Đảng Salafist Nour, do lo ngại rằng điều đó sẽ trao cho tân Tổng thống quá nhiều quyền lực.

Theo đó, bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước cuối tháng 4 trong khi cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức muộn nhất vào tháng 7. Dự kiến, các ứng cử viên tổng thống sẽ nộp đơn ra tranh cử bắt đầu từ tháng 3 tới.

Cùng ngày, truyền thông Ai Cập cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tướng Abdul Fattah Al-Sisi, dự kiến sẽ thông báo từ chức trong những ngày tới để mở đường cho việc ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo nhật báo "Al Wafd", quyết định từ chức của ông Al-Sisi là một phần trong kế hoạch cải tổ nội các dự kiến diễn ra trong nửa cuối tháng 1 này. Ngoài ông Al-Sissi, Phó Thủ tướng lâm thời kiêm Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Ziad Bahaa El-Din dự kiến cũng từ chức.

Báo trên dẫn các nguồn tin có quan hệ chặt chẽ với giới cầm quyền cũng cho biết ngày 31/12/2013, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) đã họp và quyết định chọn Trung tướng Sidqi Subhi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Al-Sisi. Trong khi đó, tối 4/1, kênh truyền hình CBC có quan điểm ủng hộ quân đội cũng cho biết ông Al-Sisi đã quyết định ra tranh cử tổng thống.


Tướng Al-Sissi là người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự hôm 3/7 vừa qua lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo, vài ngày sau khi hàng triệu người dân Ai Cập xuống đường biểu tình đòi lật đổ nhà lãnh đạo này. Hiện nhiều ứng cử viên tổng thống tiềm năng đã công bố ủng hộ ông Al-Sisi ra tranh cử tổng thống, đồng thời khẳng định sẽ rút lui nếu ông này quyết định ra tranh cử. Theo báo chí sở tại, ông Al-Sisi sẽ tuyên bố ra tranh cử sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1.


T.N


Ai Cập: Đụng độ đẫm máu nhất trong hơn 2 tháng qua
Ai Cập: Đụng độ đẫm máu nhất trong hơn 2 tháng qua

Ngày 3/1, ít nhất 11 người bị thiệt mạng và 46 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực trên khắp Ai Cập giữa những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và cảnh sát. Đây là ngày bạo lực đẫm máu nhất tại quốc gia Bắc Phi này kể từ hơn hai tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN