Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người gây bạo động

Bộ Nội vụ Ai Cập sáng sớm 26/1 biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 1.079 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi về các tội nổi loạn và âm mưu gây bạo động.

Người dân Ai Cập trong cuộc mít tinh kỷ niệm 3 năm cuộc nổi dây Mùa Xuân Arab 2011, ở Quảng trường Tahrir ngày 25/1. Ảnh: THX/TTXVN


Theo tuyên bố, một số kẻ nổi loạn sở hữu cả súng máy và bom xăng. Các vụ bắt giữ diễn ra trong dịp kỷ niệm lần thứ 3 cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Tuyên bố cho hay những người ủng hộ ông Morsi, chủ yếu là thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và các chi nhánh của phong trào này, đã âm mưu phá hoại các hoạt động kỷ niệm bằng việc tổ chức các cuộc tuần hành để phong tỏa giao thông, hô hào những khẩu hiệu thù địch và kích động nổi loạn.

Hôm 25/1, ít nhất 29 người đã thiệt mạng và khoảng 170 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ủng hộ ông Morsi cũng như một số nhà hoạt động chống chính phủ.

Các vụ xung đột tương tự trước đó một ngày đã khiến 15 người thiệt mạng và một số người bị thương.


TN(theo THX)
4 nhân viên sứ quán Ai cập bị bắt cóc tại Libya
4 nhân viên sứ quán Ai cập bị bắt cóc tại Libya

Bộ Ngoại giao Libya cho biết 4 nhân viên Đại sứ quán Ai cập, trong đó có Tùy viên Văn hóa, đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya ngày 25/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN