Ai Cập bắt giữ 10 nghi can khủng bố ở Sinai

Ngày 1/1, quân đội Ai Cập bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong một chiến dịch trấn áp triển khai tại nhiều thành phố và thị trấn thuộc tỉnh Bắc Sinai bất ổn.

Một vụ đánh bom tại Sinai hồi tháng 11/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông cáo báo chí, Người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Ahmad Ali cho biết quân đội và cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 người bị tình nghi gài bom trên đường ở thành phố Rafah và 7 người khác là thành viên các nhóm khủng bố. Ngoài ra, lực lượng an ninh Ai Cập cũng phá hủy 4 xe ô tô và xe máy được các nhóm khủng bố sử dụng trong các vụ tấn công.

Bán đảo Sinai đối mặt với tình trạng bất ổn kể từ làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Đặc biệt, căng thẳng đã leo thang tại khu vực chiến lược này sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi và chiến dịch giải tán 2 khu lán trại của những người ủng hộ nhà lãnh đạo này vào ngày 14/8 khiến hơn 650 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.



TN
Ai Cập cấm biểu tình trái phép tại các trường đại học
Ai Cập cấm biểu tình trái phép tại các trường đại học

Tòa án Cairo về vấn đề khẩn cấp đã cấm tất cả các cuộc biểu tình không có giấy phép trong khuôn viên các trường đại học, địa điểm đang diễn ra hàng loạt cuộc đụng độ bạo lực giữa các sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN