Ai Cập bác tin bắt 2 nghi can đánh bom máy bay Nga

Ngày 17/11, Bộ Nội vụ Ai Cập đã bác bỏ thông tin trên truyền thông về việc bắt giữ 2 nhân viên sân bay quốc tế Sharm al-Sheikh liên quan tới vụ máy bay Airbus A321 của Nga rơi ở Ai Cập.


Hiện trường vụ rơi máy bay Nga ở Wadi al-Zolomat, bán đảo Sinai ngày 1/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận về thông tin vừa được Hãng Reuters đăng tải, Bộ Nội vụ Ai Cập nhấn mạnh: "Thông tin đó không đúng sự thật".

Trước đó, Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Ai Cập cho biết: "Trong số 17 người bị bắt giữ có 2 đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thủ phạm gài bom trên máy bay A321 ở sân bay Sharm al-Sheikh".

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS đưa tin Chính phủ Nga đã treo thưởng 50 triệu USD
cho bất kỳ ai hỗ trợ bắt giữ thủ phạm đặt bom chiếc máy bay xấu số A321 của Nga.

Động thái này diễn ra sau khi Điện Kremlin lần đầu tiên khẳng định một quả bom tự chế là nguyên nhân khiến máy bay Nga phát nổ trên bầu trời Ai Cập, trong khi Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho đặc nhiệm nước này truy tìm và tiêu diệt thủ phạm tấn công khủng bố máy bay.

TN (Theo TASS/Sputnik/Reuters)
Nga treo thưởng 50 triệu USD bắt thủ phạm đánh bom máy bay
Nga treo thưởng 50 triệu USD bắt thủ phạm đánh bom máy bay

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo treo thưởng 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về thủ phạm tiến hành hành vụ khủng bố làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay A321 thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN