Ai Cập ân xá tù nhân dịp lễ Eid Al-Fitr

Phóng viên TTXVN tai Cairo ngày 6/6 dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã ân xá cho 712 tù nhân trước dịp lễ Eid Al-Fitr, ngày đánh dấu kết thúc của tháng lễ Ramadan.

Ai Cập ân xá cho 712 tù nhân dịp lễ Eid Al-FitrẢnh: ahram.org.eg

Quyết định này được đưa ra theo sắc lệnh của Tổng thống El-Sisi số 133/2018 ân xá cho các tù nhân nhân dịp Ngày Giải phóng Sinai 25/5. Cơ quan quản lý các nhà giam của Ai Cập đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện lệnh này trước dịp lễ Eid Al-Fitr.
       
Theo Hiến pháp Ai Cập, Tổng thống có quyền ban hành lệnh ân xá hay giảm án sau khi tiến hành tham vấn với nội các. Tổng thống Ai Cập đã ban hành 3 lệnh ân xá cho những đối tượng là thanh niên chủ yếu bị kết án tù do vi phạm Luật biểu tình năm 2013. Sắc lệnh đầu tiên được ban hành vào tháng 11/2016 áp dụng với 82 tù nhân. Sắc lệnh thứ 2 được ban hành vào tháng 3/2017 ân xá cho 203 tù nhân và lần thứ 3 được thực hiện trong tháng 5 với 332 tù nhân.

TTXVN/Báo Tin tức
Ai Cập: Nội các của Thủ tướng Ismail đệ đơn từ chức
Ai Cập: Nội các của Thủ tướng Ismail đệ đơn từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 5/6, Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail đã đệ đơn từ chức của Nội các lên Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi, chỉ vài ngày sau khi ông El-Sisi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai trước Quốc hội Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN