Cảnh đổ nát sau động đất tại huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan ngày 1/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết 5 dư chấn nông, trong đó mạnh nhất có độ lớn 5,6, đã được ghi nhận vào đêm 4/9 rạng sáng 5/9. Một số dư chấn làm rung chuyển Kabul lẫn thủ đô Islamabad của quốc gia Pakistan láng giềng.
Người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Mohammad Hammad cho biết 10 người bị thương ở 8 tỉnh bị rung chuyển bởi các dư chấn, trong đó các tỉnh Kunar, Nangarhar và Laghman bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo USGS, một trận động đất khác có độ lớn 5,2 đã xảy ra ở cùng khu vực vào tối 5/9. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp ở Afganistan trong gần một tuần, kể từ trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ có độ lớn 6, làm hơn 2.200 người thiệt mạng và hơn 3.600 người bị thương vào đêm 31/8.
Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng sau nhiều thập kỷ xung đột, phải đối mặt với nghèo đói lan rộng, hạn hán nghiêm trọng. Viện trợ nước ngoài cho Afghanistan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã bị cắt giảm kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, tiếp tục làm suy yếu khả năng ứng phó với thảm họa của nước này.
Trong một diễn biến mới nhất, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 5/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức thông báo cung cấp 2,1 triệu euro (2,5 triệu USD) để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của trận động đất ở Afghanistan.