70 con tin vẫn bị cầm giữ tại Kenya

Cuộc khủng hoảng con tin tại Kenya đã bước sang ngày thứ hai, khoảng 20 giờ sau khi các tay súng xả súng tại trung tâm mua sắm cao cấp Nakumatt ở thủ đô Nairobi làm 39 người thiệt mạng, 150 người bị thương và bắt giữ nhiều người trong tòa nhà này làm con tin.

Dân thường chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: nytimes.com


Thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng súng từ trung tâm thương mại này. Lực lượng an ninh Kenya đang thâm nhập vào trung tâm nhằm tìm cách giải cứu các con tin còn sống.

Đài truyền hình KTN của Kenya dẫn lời Trung tâm Hành động Thảm họa Quốc gia cho biết hiện chưa rõ số lượng cụ thể những người bị bắt làm con tin. Tin cho hay các tay súng đã dồn con tin vào một chỗ.

Chồng một phụ nữ bị mắc kẹt ở tầng trệt trung tâm thương mại này cho hay bà đã gửi cho ông một tin nhắn qua điện thoại di động, trong đó cho rằng khoảng 60 - 70 người bị mắc kẹt tại đây. Người thân của một số con tin cũng cho biết có rất nhiều người ở trong trung tâm thương mại.


T.N (Theo THX)
Xả súng tại Kenya, ít nhất 20 người thiệt mạng
Xả súng tại Kenya, ít nhất 20 người thiệt mạng

Ngày 21/9, một số tay súng đeo mặt nạ tấn công trung tâm thương mại Westgate cao cấp ở thủ đô Nairobi của Kenya, xả súng vào các nhân viên làm ít nhất 20 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN