7 nhân viên công ty khai khoáng bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắn chết tại chỗ

Ít nhất 7 nhân viên của công ty khai khoáng FORACO của Pháp và một quan chức địa phương bị bắn chết vào sáng sớm 22/11 khi một nhóm các tay súng tấn công vào khu vực họ cắm trại tại miền Đông Nam Niger. 

Chú thích ảnh
Các tay súng Boko Haram. Ảnh minh họa: Independent

Tuyên bố của công ty cho biết một nhóm khủng bố đã tấn công vào tòa nhà nơi các kỹ sư và thợ khoan của công ty FORACO đang nghỉ tại làng Toumour, Đông Nam Niger. Những kẻ tấn công đã nã súng vào những người này và giết chết 8 người. Ngoài ra, có 5 người khác cũng bị thương trong vụ việc.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết những tay súng được cho là thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram thường xuyên hoạt động tại khu vực biên giới giữa Niger và Nigeria. Trong khi đó, một quan chức có mặt tại hiện trường cho biết chưa rõ nhóm nào đứng đằng sau vụ tấn công.

Boko Haram tiến hành hoạt động nổi dậy trong 9 năm qua nhằm tìm cách thiết lập một nhà nước Hồi giáo cứng rắn ở khu vực Đông Bắc Nigeria. Cuộc nổi dậy đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng.

Cuối năm 2015, Chính phủ Nigeria đã tuyên bố Boko Haram gần như đã bị đánh bại, song nhóm phiến quân này vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công gây bất ổn.

Minh Ngọc (TTXVN)
Hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại các địa phương Syria
Hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại các địa phương Syria

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ nổ gần một vị trí quân sự tại thành phố Raqqa của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN