57 người chết vì tàu trật bánh tại Congo

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 23/4 cho biết ít nhất 57 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tai nạn đường sắt ở nước này.

Theo người phát ngôn chính phủ, đoàn tàu chở hàng trăm hành khách đã bị trật đường ray hôm 22/4 tại khu vực gần thị trấn Kamina, cách Lubumbashi, thủ phủ của tỉnh khai thác mỏ Katanga, 600 km về phía Đông.

Vụ tai nạn đường sắt tại Congo hồi năm 2007 từng làm hơn 100 người chết. Ảnh: AP


Được biết, đầu tàu bị trật khỏi đường ray tại một khúc đường cong, khiến 15 toa trong tổng số 19 toa tàu bị lật. Các quan chức cho rằng thương vong có thể nhiều hơn vì có nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới các toa tàu bị lật.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông vận tải và Y tế của CHDC Congo đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.


TTXVN/Tin tức
Tình tiết mới vụ tai nạn đường sắt Tây Ban Nha
Tình tiết mới vụ tai nạn đường sắt Tây Ban Nha

Tòa án tối cao vùng Galicia của Tây Ban Nha đã công bố tình tiết điều tra mới về nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra tối 24/7, cho thấy người lái tàu đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp khi tàu di chuyển với vận tốc nhanh gấp hai lần giới hạn cho phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN