5 bộ trưởng Libya từ chức

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết ngày 21/1, đảng Hồi giáo Công lý và Xây dựng (JCP) - lực lượng lớn thứ hai trong Quốc hội Libya - tuyên bố 5 bộ trưởng thuộc đảng này, trong đó có Bộ trưởng Dầu mỏ, sẽ rút khỏi chính phủ của Thủ tướng Ali Zeidan.

Theo lí giải của JCP, Thủ tướng Zeidan đã không hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo an ninh cũng như trách nhiệm trong các lĩnh vực điện và dầu mỏ. JCP đưa ra tuyên bố trên sau khi các nỗ lực của đảng này nhằm tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Zeidan liên tiếp thất bại.

Thủ tướng Zeidan.


Phản ứng trước động thái trên, Thủ tướng Ali Zeidan cùng ngày tuyên bố sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính phủ Libya, đồng thời cáo buộc mục đích của JCP là gây bất ổn trong chính phủ của ông.

Quyết định từ chức của các bộ trưởng thuộc JCP được cho là sẽ gây khó khăn cho những nỗ lực khai thông tình trạng bế tắc trong Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - Quốc hội) Libya và ổn định tình hình quốc gia Bắc Phi này hơn 2 năm sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị phế truất và giết hại hồi tháng 10/2011.

Hiện Quốc hội Libya đang chia rẽ do những bất đồng giữa JCP, một nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo, và Liên minh các lực lượng quốc gia, đảng đang kiểm soát Quốc hội. Kể từ khi được thành lập hơn một năm trước, những chia rẽ trong nội bộ GNC đã gây cản trở quá trình lập pháp của Libya khi đến nay quốc gia Bắc Phi này vẫn chưa có Hiến pháp. Dự kiến trong tháng tới, Quốc hội sẽ bầu ra một ủy ban gồm 60 thành viên để soạn thảo Hiến pháp mới.

Trong khi đó, an ninh tại Libya tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi xảy ra hàng loạt các cuộc giao tranh giữa các phe phái đối lập gây thương vong lớn. Ngày 21/1, một vụ đụng độ giữa các nhóm vũ trang và quân đội chính phủ ở ngoại ô phía Tây thủ đô Tripoli đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Theo một nguồn tin an ninh, quân đội với sự hậu thuẫn của một nhóm tay súng ủng hộ chính phủ đã tiến hành một chiến dịch chống "các băng nhóm có vũ trang", bao gồm các tay súng ủng hộ ông Muammar Gaddafi, ở vùng ngoại ô Werchefana.

Tại thành phố lớn thứ hai của Libya Benghazi, 2 nhân viên đặc vụ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào các mục tiêu là quan chức an ninh và chính phủ tại thành phố miền Đông này. Trước tình trạng bạo lực gia tăng trong thời gian gần đây, Quốc hội Libya đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực sa mạc ở miền Nam nước này.


TTXVN/Tin tức
Quan chức thương mại Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya
Quan chức thương mại Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya

Một quan chức thương mại Hàn Quốc đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya trong chiều tối 19/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN