Libya ban bố tình trạng khẩn cấp

Một quan chức cho biết Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - Quốc hội) Libya ngày 18/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này, tiếp sau những vụ đụng độ mới ở miền Nam khi các tay súng chiếm giữ một căn cứ quân sự.

Hiện trường một vụ tấn công bằng chất nổ tại Benghazi, Libya ngày 6/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin, GNC đưa ra quyết định trên trong một “phiên họp bất thường” về tình hình ở thị trấn Sebha miền Nam nơi các cuộc xung đột bộ lạc đã diễn ra ác liệt trong vài ngày qua. Chính phủ cho biết trong ngày 18/1, giao tranh đã tái bùng phát khi các tay súng giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự Tamenhant gần Sebha.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Libya, ông Abderrazak al-Shebahi, khẳng định quân đội đã tái chiếm được căn cứ này và đang truy lùng những kẻ tấn công sau khi chúng bỏ chạy vào sa mạc. Máy bay chính phủ cũng đã không kích “một số mục tiêu”. Theo ông Shebahi, nhóm trên gồm những người ủng hộ cựu độc tài Muammar Gaddafi, người bị phiến quân được NATO hậu thuẫn phế truất và giết hại hồi tháng 10/2011.



T.N
Một thứ trưởng của Libya bị ám sát
Một thứ trưởng của Libya bị ám sát

Các nguồn tin tại Libya cho biết Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nước này, ông Hassan al-Droui, đã bị bắn chết trong chuyến thăm quê ở Sirte, phía Đông thủ đô Tripoli.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN