4.000 lao động Campuchia tại Thái Lan trở về nước

Bộ trưởng Lao động Campuchia Ith Samheng ngày 6/7 cho biết do lo sợ bị bắt giữ, khoảng 4.000 người lao động Campuchia tại Thái Lan đã trở về nước bất chấp việc Chính phủ Thái Lan đã hoãn thực thi đầy đủ luật lao động mới công bố hôm 23/6.

Phát biểu trước báo giới tại Phnom Penh, ông Ith Samheng nêu rõ: "Từ ngày 23/6 đến nay, khoảng 4.000 lao động Campuchia đã về nước từ Thái Lan". Bộ trưởng Ith Samheng cũng cho hay hiện có khoảng 1,05 triệu người Campuchia đang làm việc tại Thái Lan, trong đó khoảng 300.000 người không có giấy tờ phù hợp.

Hôm 5/7, Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) tại Thái Lan đã chỉ thị cho Bộ Lao động nước này xem xét lại luật quản lý lao động nước ngoài vừa được ban hành do dẫn tới tình trạng các lao động từ nước ngoài như Myanmar, Lào và Campuchia ồ ạt bỏ về nước, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Thái Lan. Luật mới nếu được thực thi sẽ phạt nặng các lao động bất hợp pháp, môi giới và chủ sử dụng lao động trái phép.


TTXVN/Tin Tức
Campuchia trục xuất 74 người Trung Quốc nghi phạm tội tống tiền
Campuchia trục xuất 74 người Trung Quốc nghi phạm tội tống tiền

Campuchia ngày 6/7 đã trục xuất 74 công dân Trung Quốc bị truy nã tội tống tiền qua Internet và điện thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN