4 trọng điểm ưu tiên trong Chiến lược Tứ giác phát triển của Chính phủ mới Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 7/9, tại Cung Hòa Bình, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nhóm p/v TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VI đã đặt một mốc lịch sử mới cho Vương quốc Campuchia, bởi đây là chính phủ được thành lập bởi một Quốc hội phản ánh được ý chí, nguyện vọng của người dân Campuchia qua cuộc bầu cử ngày 29/7. Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ nhiệm kỳ VI sẽ tiếp tục Chiến lược Tứ giác phát triển đã được đề ra trong nhiệm kỳ V, trong đó có 4 trọng điểm ưu tiên.

Các ưu tiên trên được Thủ tướng Hun Sen nêu rõ theo thứ tự, bao gồm: bảo vệ hòa bình, ổn định của đất nước, bảo đảm an toàn, an ninh nhằm nâng cao mức sống của người dân, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ;  thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên mọi lĩnh vực, trong đó ưu tiên cho việc cải cách quản lý nhằm mục đích tăng cường tính hiệu quả của các cơ quan nhà nước, xây dựng một nền hành chính trong sạch và dịch vụ công hiệu quả, bảo đảm sự ổn định của kinh tế vĩ mô nhằm duy trì phát triển bền vững; tăng cường đào tạo và cơ hội việc làm có chất lượng cho thanh niên, tìm thị trường cho sản phẩm của nông dân, tạo điều kiện làm việc tốt cho công nhân; tăng cường bảo vệ các chính sách xã hội. 

Thủ tướng Hun Sen hối thúc các thành viên chính phủ nỗ lực hết mình, hoàn thành trọng trách đã được nhân dân giao phó, phát huy những thành tựu đã đạt được của chính phủ nhiệm kỳ V, trong đó có việc duy trì tăng trưởng kinh tế 7%/năm, vì mục tiêu hòa bình và phát triển, theo cương lĩnh của đảng Nhân Dân Campuchia (CPP) đã đề ra.  

Chính phủ mới của Campuchia gồm Thủ tướng Hun Sen, 10 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng cao cấp, 29 Bộ trưởng, được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm vào sáng 6/9 và đã tuyên thệ trước Quốc vương Norodom Sihamoni vào chiều cùng ngày.

TTXVN/Báo Tin tức
Campuchia bầu chức danh chủ chốt của quốc hội, thông qua nội các chính phủ
Campuchia bầu chức danh chủ chốt của quốc hội, thông qua nội các chính phủ

Sáng 6/9, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Campuchia khóa VI đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua thành phần nội các.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN