4 cảnh sát Mexico bị điều tra vì bắn chết người

Sau sự việc, nhiều người đã kéo đến biểu tình và phóng hoả, gây nên một cuộc hỗn loạn tại trụ sở chính quyền địa phương thành phố Lerdo de Tejada, bang Veracruz, Mexico.

Chú thích ảnh
Đám đông biểu tình phản đối tại trụ sở chính quyền địa phương Lerdo de Tejada sau vụ việc cảnh sát bắn chết người. Ảnh: Sky news

Tối ngày 19/1 vừa qua, Brando de Jesús Arellano Cruz (27 tuổi) đã tử vong sau khi bị 4 sĩ quan cảnh sát tại thành phố Lerdo de Tejada, bang Veracruz, Mexico bắn vì đã không dừng xe lại khi qua chốt kiểm tra.

Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân đang trên đường đến nhà bà ngoại. Trước đó, Arellano Cruz có gọi cho cha mình và nói rằng cảnh sát đang theo dõi anh. Sau khi đến nơi và đỗ xe trước nhà bà, cha nạn nhân ở đầu dây bên kia đã nghe thấy hai tiếng súng.

Cha mẹ nạn nhân đến hiện trường ngay sau đó và ông Arellano Ramirez - cha Arellano Cruz cho biết ông đã nhìn thấy vết đạn đạn trên kính xe. Ông đau buồn nói: "Tôi nhìn thấy con trai mình gục chết và máu chảy ra".

Sau sự việc, một đám đông người dân phẫn nộ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các sĩ quan được cho là có liên quan, cũng như hai xe cảnh sát, một xe tải và phóng hoả trụ sở chính quyền địa phương.

Gia đình cho biết, một sĩ quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bốn người được cảnh sát tiểu bang đưa đến bệnh viện. Họ được cho chính là 4 sĩ quan đang bị tình nghi giết người trong vụ nổ súng và sẽ phải đưa ra lời khai trước các công tố viên bang. 

Trong một tuyên bố, Maria Esther Arroniz Lopez - thị trưởng Lerdo de Tejada, cho biết bà "vô cùng xin lỗi" vì sự ra đi của nạn nhân Arellano Cruz, nhưng nói thêm rằng bà "lên án mạnh mẽ" những người biểu tình, những người mà bà cho rằng "đã lợi dụng sự bất hạnh này".

Bà cho biết chính phủ bác bỏ việc "sử dụng vũ lực một cách vô lý" và sẽ "áp dụng mọi sự nghiêm khắc của pháp luật đối với những người phải chịu trách nhiệm".

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo ABC News, Sky News)
Người di cư ở Mexico lại tới khu vực biên giới với Mỹ để phản đối chính quyền
Người di cư ở Mexico lại tới khu vực biên giới với Mỹ để phản đối chính quyền

Ngày 8/1, một đoàn người di cư gồm ít nhất 1.000 người ở Mexico đã nối lại cuộc tuần hành hướng về phía Bắc, tới khu vực biên giới giữa nước này và Mỹ, cáo buộc chính quyền Mexico không thực hiện cam kết cấp thị thực nhân đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN