33 thành viên băng đảng Nga ăn trộm, buôn lậu hàng tấn chocolate

Ngày 7/6, cơ quan chức năng thành phố New York đã khởi tố 33 cá nhân thuộc một tổ chức tội phạm gốc Nga tại Mỹ với nhiều tội danh, trong đó có hành vi ăn trộm và buôn lậu 4,5 tấn chocolate.

Ảnh minh họa.

Đây là thông báo được tờ USA Today trích dẫn từ Văn phòng Tư pháp Quận Nam New York. Hầu hết những đối tượng này đã bị bắt tại khu vực thành phố New York, trong khi những đối tượng còn lại rơi vào lưới pháp luật ở Nevada và Florida.

Các đối tượng này là thành viên nhóm tội phạm có tên gọi Shulaya Enterprise. Fox News dẫn nhận định của lực lượng hành pháp Mỹ cho rằng Shulaya Enterprise có liên quan tới các băng đảng tội phạm tại những quốc gia thuộc Liên Xô cũ bao gồm Nga, Ukraine.

Nhóm này được đặt theo tên của trùm cầm đầu là Razhden Shulaya (40 tuổi), hắn cũng nằm trong những kẻ bị bắt giữ hôm 7/6.


Joon H. Kim, quyền Tổng chưởng lý Manhattan cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cùng cảnh sát New York đã phối hợp bắt giữ và khởi tố 33 đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm Shulaya Enterprise đã thực hiện hành vi giết người thuê, trộm container hàng hóa (trong đó có 4,5 tấn chocolate), bán thuốc lá trốn thuế, đút lót lực lượng hành pháp, lừa đảo trong sòng bài…

Hà Linh/Báo Tin Tức
Buôn lậu ma tuý gia tăng, Mỹ thu giữ hơn 18 tấn cocaine trên biển
Buôn lậu ma tuý gia tăng, Mỹ thu giữ hơn 18 tấn cocaine trên biển

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã tịch thu 18,5 tấn cocaine trị giá 498 triệu USD trong 20 vụ việc khác nhau ở vùng biển quốc tế thuộc phía đông Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN