3 tàu Trung Quốc tiếp cận quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 7/4, 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã bị phát hiện tiến gần tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp trên biển Hoa Đông, tiếp giáp các vùng lãnh hải của Tokyo.

Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Sở chỉ huy JCG Khu vực số 11 ở Naha thuộc tỉnh Okinawa, 3 tàu trên - được xác minh là Hải Cảnh 2113, 2337 và 2506 - đã rời khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản sáng 6/4, song sau đó lại quay lại vùng biển này vào khoảng 17 giờ cùng ngày.

Đây là ngày thứ 17 liên tiếp các tàu của chính phủ Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo trên.


T.N(theo Kyodo)

Trung Quốc đề xuất đưa Điếu Ngư vào sách giáo khoa
Trung Quốc đề xuất đưa Điếu Ngư vào sách giáo khoa

Các chuyên gia Trung Quốc đề xuất nên đưa vào sách giáo khoa những bằng chứng được ghi trong văn chương dưới thời nhà Thanh (1644-1911) về việc Trung Quốc phát hiện quần đảo Điếu Ngư (Tokyo gọi là Senkaku).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN