26 đối tượng nghi liên quan đến IS bị bắt ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ

Đài truyền hình nhà nước TRT đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/10 đã bắt giữ 26 người, trong đó có 12 người Syria, ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ do nghi ngờ có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo tin trên, cảnh sát đã phát động chiến dịch đồng thời ở một số địa điểm thuộc tỉnh Bursa để bắt giữ những đối tượng nêu trên. Trong số này, 12 người Syria sẽ được đưa đến trung tâm hồi hương ở Bursa để trục xuất. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ quốc tịch của những đối tượng còn lại.

Trước đó một ngày, cảnh sát đã bắt giữ 23 nghi can nước ngoài trong chiến dịch ở thủ đô Ankara.
 IS bị cho là đã gây ra nhiều cuộc tấn công trong các năm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 300 người thiệt mạng.

Thúc Anh  (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã giúp Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã giúp Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS

Ngày 28/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành những trao đổi về quan điểm và đường lối ngoại giao về chiến dịch được các lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện trong đêm 26/10 nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo "(IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi ở miền Tây Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN