26% doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc bị đánh cắp bí mật?

Trong lúc Mỹ và Trung Quốc đang lời qua tiếng lại về cuộc chiến tranh mạng, Thương hội Mỹ tại Trung Quốc đã đưa ra báo cáo nói rằng có khoảng 26% số thành viên của họ đã bị đánh cắp dữ liệu cơ mật.

Chiến tranh mạng đang là vấn đề nóng bỏng. Ảnh: Internet.


Theo tờ Tin tức Thế giới, ngày 29/3 vừa qua, Thương hội Mỹ tại Trung Quốc đã đưa ra báo cáo cho biết có 26% số thành viên tổ chức này nói rằng tài liệu độc quyền hoặc bí mật kinh doanh của họ ở Trung Quốc nếu không bị giải mã thì cũng bị đánh cắp.

Thương hội Mỹ tại Trung Quốc cho rằng vấn đề trên đã và đang gây ra trở ngại rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ ở đất nước đông dân nhất thế giới này, đặc biệt là khi xem xét tới nhân tố chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Phát biểu cùng ngày, theo hãng tin BBC của Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng: “Chỉ trích thiếu thận trọng về Trung Quốc trong bối cảnh chưa tiến hành điều tra triệt để và không có căn cứ là cách làm không có trách nhiệm”.

Ông Hồng Lỗi còn nói phía Trung Quốc hối thúc phía Mỹ không được chính trị hóa vấn đề kinh tế thương mại, ngừng ngay việc bóp méo vấn đề an ninh mạng, tăng cường các hành động thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.

Liên quan tới cuộc chiến tranh mạng giữa Trung Quốc và Mỹ, vào tháng 2 vừa qua, công ty an ninh máy tính Mandiant của Mỹ cho rằng một đơn vị quân sự bí mật của Trung Quốc có thể là kẻ đứng đằng sau giật dây hàng hoạt vụ tấn công của hacker đối với Mỹ và đánh cắp dữ liệu của hơn 100 doanh nghiệp nước này.

Cũng trong tháng 2, Hạ nghị sĩ Mỹ Dutch Ruppersberger ước tính tổn thất trong năm 2012 của các doanh nghiệp Mỹ do bị đánh cắp bí mật thương mại đã vượt qua con số 300 tỉ USD, trong đó phần lớn là do hacker Trung Quốc gây ra.

Tuy nhiên, Trung Quốc sau đó đã lên tiếng chỉ trích các tuyên bố thiếu chứng cứ và nói rằng họ cũng là người bị hại trong các cuộc tấn công của hacker, hơn nữa, trên 50% các cuộc tấn công của hacker, theo Bắc Kinh là bắt nguồn từ Mỹ.


Huyền Linh

Tấn công mạng, mối lo an ninh hàng đầu của Mỹ
Tấn công mạng, mối lo an ninh hàng đầu của Mỹ

Sau hàng loạt vụ tấn công mạng tình nghi do Trung Quốc gây ra, chính phủ Mỹ đã nhận định an ninh mạng và tình báo mạng đang trở thành mối lo ngại về an ninh lớn nhất hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN