Tấn công mạng, mối lo an ninh hàng đầu của Mỹ

Sau hàng loạt vụ tấn công mạng tình nghi do Trung Quốc gây ra, chính phủ Mỹ đã nhận định an ninh mạng và tình báo mạng đang trở thành mối lo ngại về an ninh lớn nhất hiện nay.


Giám đốc FBI Robert Mueller (trái), Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper (giữa) và Giám đốc CIA John Brennan (phải) trong buổi họp ngày 12/3 tại Capitol Hill, Mỹ.


Phát biểu tại Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 12/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper thừa nhận công nghệ số và máy tính đang phát triển với vận tốc quá nhanh, tới mức mọi biện pháp bảo vệ an ninh của Mỹ đều khó có thể theo kịp. Đối với nhiều trường hợp, Chính phủ Mỹ cũng chưa thể ước tính được hết hậu quả nghiêm trọng của của tấn công mạng và tình báo mạng.

 

Trước đó, tại Hội châu Á diễn ra ngày 11/3 ở New York (Mỹ), Cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon đã kêu gọi Bắc Kinh cần nghiêm túc nhìn nhận tầm nghiêm trọng của hành vi vi phạm thông tin trên mạng và nên nhanh chóng đưa ra các biện pháp ngăn chặn loại tội phạm này.

 

Cố vấn Donilon đồng thời đưa ra lời cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên tiếp tục đứng nhìn các vụ tấn công mạng có xuất xứ từ Trung Quốc đang dần lan rộng ra khắp thế giới.

 

Chính phủ Mỹ sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ hệ thống mạng, các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như đảm bảo tính bảo mật thông tin cho những tổ chức cũng như các cá nhân tại nước này.

 

“Cuối cùng, Trung Quốc cần tham gia một cuộc bàn luận trực tiếp và cam kết thiết lập những điều luật thích hợp trong lĩnh vực an ninh mạng”, ông Donilon nói.

 

Cùng ngày, các nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo họ đang tiến hành điều tra một trang mạng đăng tải thông tin cá nhân như số an sinh xã hội, điện thoại… được tình nghi là đánh cắp từ hồ sơ cá nhân của những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Giám đốc FBI Robert Mueller, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton...

 

Tháng trước, hãng an ninh máy tính Mandiant Corp (Mỹ) đã công bố một nghiên cứu chỉ ra một căn cứ quân sự bí mật tại Trung Quốc đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công mạng, lấy trộm thông tin nhằm vào các tập đoàn, công ty của Mỹ.



Hoàng Trang

   

 

Tin tặc tấn công Tập đoàn truyền thông ABC
Tin tặc tấn công Tập đoàn truyền thông ABC

Trang web của một trong số các chương trình truyền hình của Tập đoàn truyền thông Australia ABC vừa bị tin tặc tấn công, gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN