150 người tử vong do sét đánh chỉ trong 2 tháng

Trong vòng 2 tháng qua đã có 150 người tử vong do sét đánh dưới trời mưa tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Đây là số liệu mới nhất được Hội đồng Củng cố hệ thống giám sát ứng phó khí hậu (CROPC), một tổ chức tư nhân theo dõi các vụ tai nạn do sét đánh, công bố ngày 26/10. 

Theo số liệu trên, từ tháng 8 đến tháng 9 vừa qua, hơn 625.000 tia sét đánh đã được ghi nhận xảy ra khắp bang Madhya Pradesh. 

Nhật báo tiếng Anh Times of India dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý thiên tai bang Madhya Pradesh Saurabh Singh cho biết các lực lượng chức năng đang lập kế hoạch phát động một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp an toàn khi xảy ra sấm sét nhằm giảm số người thiệt mạng do sét đánh, đồng thời yêu cầu lắp đặt các cột thu lôi tại toàn bộ các tòa nhà chính phủ, bệnh viện, trường học. 

Ước tính, mỗi năm tại Ấn Độ có khoảng 3.000 người thiệt mạng do sét đánh, tuyệt đại đa số (96%) trong số này xảy ra ở vùng nông thôn. Hơn 70% số trường hợp tử vong là do người dân đứng trú mưa dưới cây.

Minh Châu (TTXVN)
 Năm học sinh bị sét đánh ngất khi đang trên đường đi học về
Năm học sinh bị sét đánh ngất khi đang trên đường đi học về

Tối 16/10, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho 4 học sinh bị sét đánh khi đang trên đường đi học về. Một học sinh bị nhẹ được đưa vào Trạm Y tế xã để sơ cứu và đã về nhà tự theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN