15 năm tù cho đối tượng âm mưu tấn công Nhà Trắng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/7 cho biết tòa án đã kết án 15 năm tù với một đối tượng 23 tuổi bị cáo buộc âm mưu tấn công Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Ảnh (tư liệu): Chân dung đối tượng Hasher Taheb, năm 2015. Ảnh: Forsyth News/ TTXVN

Theo đó, trong thông cáo của mình, bộ này cho biết bị cáo Hasher Taheb sống tại thành phố Cumming, bang Georgia đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào Nhà Trắng, Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng niệm Lincoln và một giáo đường Do Thái ở thủ đô Washington cùng tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra Taheb từ năm 2018 sau khi nhận được tin báo từ cộng đồng cho biết người này đã bị cực đoan hóa.

Theo bản cáo trạng, để lên kế hoạch tấn công các mục tiêu này, Taheb đã tìm cách tuyển mộ một nguồn tin và một điệp viên ngầm của FBI đã đóng giả làm nguồn tin của Taheb và thu được nhiều bằng chứng về âm mưu của tên này.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demers cho biết, trong quá trình hỏi cung, Taheb khai rằng việc tấn công các mục tiêu này là bổn phận của một người tham gia "thánh chiến". Việc thực thi bổn phận này sẽ giúp Taheb trở thành người "tử vì đạo".

Theo cáo trạng, Taheb muốn đến khu vực Trung Đông để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự do  (IS) nhưng do không có hộ chiếu nên đã tìm cách tấn công trong nước.

Ngày 7/12/2018, Taheb đã gặp nguồn tin (thực chất là điệp viên ngầm của FBI) và tiết lộ sơ đồ vẽ tay của phía Tây Nhà Trắng-nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng thống Trump. Một vài tuần sau đó, Taheb đã mô tả những loại vũ khí cần để thực hiện vụ tấn công và yêu cầu đặc vụ FBI đi mua chúng. Taheb bị bắt vào ngày 16/1/2019 khi đang nhận số vũ khí trên.

Theo giới chức tư pháp, không có mục tiêu nào mà Taheb liệt kê từng bị đe dọa thực sự bởi âm mưu này.

Thanh Hải (TTXVN)
Mỹ bắt thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng thuốc nổ, tên lửa chống tăng
Mỹ bắt thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng thuốc nổ, tên lửa chống tăng

Giới chức bang Georgia, Mỹ vừa bắt giữ 1 nam thanh niên, 21 tuổi, đang tìm cách mua chất nổ và tên lửa chống tăng để tiến hành một vụ tấn công Nhà Trắng theo hình thức liều chết "thánh chiến" vào ngày 17/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN