1,42 triệu USD cho Lễ kỷ niệm 492 năm Ngày thành lập thủ đô Indonesia

Chính quyền Jakarta (Indonesia) đã phân bổ 20 tỷ rupiah (khoảng 1,42 triệu USD) cho một loạt các sự kiện kỷ niệm 492 năm Ngày thành lập thủ đô (22/6/1527 – 22/6/2019). Đây là lễ kỷ niệm xa hoa nhất từ trước đến nay.

Theo người đứng đầu Cơ quan du lịch và văn hóa Jakarta, ông Edy Junaedi, cho biết ngân sách được sử dụng để tổ chức các sự kiện liên quan đến Lễ kỷ niệm và chưa bao gồm các sự kiện được tổ chức bởi mỗi chính quyền đô thị. Năm nay, Lễ kỷ niệm được tổ chức rất phong phú, người dân có thể tham gia vào các sự kiện khác nhau, và đây là nét khác biệt so với các năm trước.

Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 22/6 với chủ đề “Gương mặt mới của Jakarta”. Vào tối thứ Bảy (ngày 22/6) đã diễn ra sự kiện “Jakarta Night Festival” được tổ chức tại Jl. MH Thamrin ở trung tâm Jakarta.

Ngoài ra, còn có các chương trình truyền thống và hiện đại khác nhau để phục vụ người dân như Jakarnaval, Jakarta Beat Society, Seribu Island Indie Festival, Jakarta Creative Night và Abang None pageant sẽ diễn ra cho đến tháng Bảy.

Đình Ánh (P/v TTXVN tại Jakarta)
Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy diêm ở Indonesia
Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy diêm ở Indonesia

Ngày 21/6, ít nhất 30 người đã chết trong một vụ cháy ở nhà máy sản xuất diêm tại tỉnh North Sumatra, Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN