1,4 triệu người tuần hành đòi độc lập cho Catalonia

Cảnh sát thành phố Barcelona cho biết khoảng 1,4 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành đòi xứ Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha ngày 11/9.


Người dân cầm đuốc tuần hành tại Vilafranca del Penedes, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty


Cuộc biểu dương lực lượng nhân ngày "quốc khánh" của Catalonia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị tăng cao vào thời điểm 3 tháng trước cuộc tổng tuyển cử Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố số người tham gia tuần hành tại Barcelona là từ 520.000 đến 550.000. Các cuộc thăm dò tuần qua cho thấy các ứng cử viên ủng hộ tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha sẽ giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp địa phương trong cuộc bầu cử vào tháng 9 này.

Lãnh đạo chính quyền Catalonia Artur Mas cam kết nếu họ chiến thắng thì sẽ thông qua lộ trình 18 tháng để tách khỏi Tây Ban Nha.

TN (theo AFP)
Tây Ban Nha: Catalonia bầu cử sớm vào tháng 9
Tây Ban Nha: Catalonia bầu cử sớm vào tháng 9

Người đứng đầu chính quyền vùng Catalonia đã ký sắc lệnh kêu gọi tổ chức bầu cử nghị viện trước thời hạn vào ngày 27/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN